Các đại diện thường trực ASEAN họp chuẩn bị cho Hội nghị ngoại trưởng

Cuộc họp nhằm chuẩn bị nội dung cho các hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMM-49).

Ngày 21/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Vientiane diễn ra cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN (CPR) lần thứ 11. Ông Latsaky Keomani, Đại sứ, đại diện thường trực Lào tại ASEAN chủ trì Hội nghị với sự tham dự của 10 Đại sứ, đại diện các nước thành viên, phó Tổng thư ký ASEAN cùng các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN.

Cuộc họp nhằm chuẩn bị nội dung cho các hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các Hội nghị ASEAN với các nước đối tác như Hội nghị sau Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (PMC), ASEAN+3, khung hợp tác Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sẽ diễn ra từ ngày 21 – 26/7 tại Vientiane.

Trao đổi với phóng viên VOV bên lề cuộc họp, ông Nguyễn Hoành Năm, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cho biết: “Cuộc họp đã dành thời gian trao đổi về vấn đề kết nối trong Hiệp hội trong đó có việc xây dựng kế hoạch tổng thể kết nối cộng đồng trong thời gian tới, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Ngoài ra, cuộc họp lần này của Ủy ban thường trực các đại diện tại ASEAN cũng rà soát lại những hoạt động của ủy ban từ đầu năm 2016 tới nay, chuẩn bị cho báo cáo trình Hội đồng điều phối ASEAN trong dịp diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 9 tới. Một hoạt động khác đó là rà soát, đánh giá hoạt động của Ban Thư ký ASEAN thời gian vừa qua để rút kinh nghiệm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN thời gian tới”.

Theo ông Năm, tại cuộc họp lần này, Việt Nam chủ động tham gia và có những ý kiến đóng góp quan trọng. Đặc biệt, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Ấn Độ, Việt Nam đã tích cực xây dựng các kế hoạch hoạt động giữa ASEAN và Ấn Độ, nhất là khi hai bên chuẩn bị có các hoạt động kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác.

Hội nghị Ủy ban đại diện thường trực ASEAN là một cơ chế của ASEAN, có vai trò quan trọng trong tham mưu cho Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị Thượng đỉnh của hiệp hội. Hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới để chuẩn bị cho Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN và Hội nghị thảo luận chung (JCM) từ ngày 10-13/8 tới tại Vientiane./.

Theo Vov
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới