Bước đột phá thu hút người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chỉ trong 4 tháng, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tăng lên bằng 55,8% so với tổng số người đã tham gia tính từ cuối năm 2018 trở về trước, đưa Sơn La trở thành 1 trong 5 tỉnh phát triển đối tượng BHXH tự nguyện nhiều nhất trong cả nước 4 tháng đầu năm 2019. Bước đột phá đó là kết quả của việc đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về lĩnh vực BHXH tự nguyện tại cơ sở của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Người dân xã Chiềng Cọ (Thành phố) đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trao đổi với ông Thiều Quang Ngãi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, được biết: Năm nay, UBND tỉnh giao chỉ tiêu về phát triển BHXH tự nguyện toàn tỉnh là 9.700 người. BHXH tỉnh đã đổi mới phương pháp tiếp cận người dân, thay đổi hình thức, cách thức tuyên truyền chính sách, lợi ích của BHXH tự nguyện, để thu hút người dân tham gia. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Bên cạnh chương trình phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức 200 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về lĩnh vực BHXH tự nguyện năm 2019, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố hướng về cơ sở, tổ chức các hội nghị tại các xã, thị trấn, tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh.

Rút kinh nghiệm thực tế triển khai, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xây dựng kịch bản chi tiết về công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về BHXH tự nguyện. Trong đó, khâu quan trọng nhất, quyết định hiệu quả hội nghị tuyên truyền là rà soát cơ sở để nắm bắt tình hình thu nhập trong dân cư; chú trọng địa bàn có tiềm năng, đối tượng có thu nhập ổn định, như: Hộ kinh doanh, hộ có trang trại, gia trại, thành viên HTX; thân nhân công chức và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; vợ quân nhân chuyên nghiệp, sỹ quan. Các nhân viên đại lý thu đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, mời tham dự. Tại hội nghị, ngoài tuyên truyền, còn tổ chức đối thoại, giải đáp ngay những thắc mắc của người dân.

Theo ông Thiều Quang Ngãi, trước đây chỉ có công chức, viên chức, công nhân lao động mới được tham gia BHXH, thì nay BHXH tự nguyện đã mở rộng đối tượng tham gia đến lao động khu vực phi chính thức để nhiều người được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm được, hoặc hiểu chưa đầy đủ nên chưa tham gia BHXH tự nguyện. Do vậy, cần tuyên truyền, giải thích sao cho dễ hiểu, như: Làm phép so sánh người thật, việc thật giữa hai người hết tuổi lao động (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi), trong đó một người tham gia BHXH được hưởng lương hưu, tự chủ về tài chính, đi khám chữa bệnh được BHYT chi trả; còn người kia thì không tham gia BHXH khi già yếu phải sống phụ thuộc vào con cháu, nếu không may ốm đau bệnh tật phải bỏ toàn bộ tiền chi trả viện phí, trở thành gánh nặng cho gia đình. Chỉ với mức tham gia thấp nhất hơn 150.000 đồng/tháng, sau này sẽ nhận lương hưu hàng tháng gấp hơn 4 lần mức đóng, chưa tính việc sau này sẽ điều chỉnh tăng lương hưu theo lộ trình. Ngoài ra, còn được hưởng nhiều chế độ khác, nhất là được cấp miễn phí thẻ BHYT là “phao cứu sinh vô giá”, bởi mỗi lần khám bệnh, hoặc mỗi đợt điều trị bệnh tùy theo mức độ bệnh sẽ được thanh toán từ vài trăm nghìn đồng, đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Theo rà soát, năm 2018, toàn quốc có 50 trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT được chi trả từ 1,4 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng. Nếu những người này không có thẻ BHYT thì việc chữa bệnh sẽ nằm ngoài khả năng của họ.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến 30/4, toàn quốc có 337 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Sơn La cùng với 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Hưng Yên phát triển đối tượng tham gia nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm. Toàn tỉnh đã tổ chức 115 hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về BHXH tự nguyện với hơn 6.500 người tham dự, trong đó 2.432 người đăng ký tham gia ngay tại hội nghị, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh hiện là 6.314 người, đạt 65% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Điển hình, như: BHXH huyện Thuận Châu tổ chức 11 hội nghị có 607 người tham dự, trong đó 380 người tham gia BHXH tự nguyện (đạt tỷ lệ 62,6%), đặc biệt là Hội nghị tổ chức tại xã Mường Khiêng có 123 người tham dự, thì có tới 103 người tham gia; BHXH huyện Phù Yên có 181 người tham gia; BHXH huyện Mộc Châu có 127 người tham gia; BHXH huyện Yên Châu có 90 người tham gia...

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về BHXH tự nguyện đã giải được “bài toán khó” về y tế tự nguyện, thu hút ngày càng nhiều người đăng ký tham gia theo mức phù hợp với khả năng của mình. Phát huy kết quả đạt được, ngành BHXH tiếp tục phối hợp với Bưu điện, các địa phương, các tổ chức đoàn thể hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về BHXH tự nguyện, từ đó có thêm nhiều người tham gia để có chỗ dựa vững chắc khi về già.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.