Bông Ban của núi rừng Tây Bắc

Nhắc đến chị Lò Thị Ban, ở bản Lọng Bon, phường Chiềng An (Thành phố), là rất nhiều người biết tới, một giọng hát dân gian dân tộc Thái mượt mà, truyền cảm, làm lay động lòng người.

 

Chị Lò Thị Ban, bản Lọng Bon, phường Chiềng An (Thành phố)

giới thiệu về những thành tích đạt được trong hoạt động nghệ thuật.

Nhà chị Lò Thị Ban nằm giữa vườn cây trái trĩu quả. Trên tường treo rất nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu và ảnh chụp lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè trong nước và quốc tế tại các kỳ Liên hoan, Hội diễn. Ngoài 40 tuổi “đã lên chức” bà ngoại, nhưng trông chị còn khá trẻ. Cũng có thể đó là duyên phận, khi đang là học sinh THCS, chị Ban đã nổi bật bởi giọng hát hay, múa dẻo, trở thành bông ban đẹp tỏa sáng nơi núi rừng Tây Bắc, thường được cùng các bậc đàn anh, đàn chị đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ khắp các địa phương, cả trong nước và ngoài nước.

Với giọng hát truyền cảm, sâu lắng, lay động lòng người, gia đình và bạn bè khuyên chị nên đi thi giọng hát dân ca “Tuổi hồng” trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Quyết định thử sức và thật bất ngờ ngay lần đó chị xuất sắc giành Huy chương Bạc. Năm 24 tuổi, chị được kết nạp làm hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh chuyên ngành âm nhạc, thường xuyên được mời cộng tác trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; tham gia biểu diễn ở các hội thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng...

Trò chuyện với chị, chị bảo không thể nhớ nổi đã đi hát, biểu diễn bao nhiêu bài, bao nhiêu tiết mục, nhưng các ca khúc dân ca do chị thể hiện được mọi người mến mộ, nhất là những ca khúc hát trong Lễ Hạn khuống, Lễ hội hoa ban, hát báo xao (dân ca Thái). Đặc biệt, chị là người thể hiện thành công khúc tiễn dặn con đi lấy chồng trong lễ “Tẳng cẩu” của Chương trình nghệ thuật “Dòng sông - đời người” do Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh dàn dựng tham gia Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018 tại Cao Bằng và đoạt giải A. Chị kể, năm 2002 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực miền núi phía Bắc tại Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen; năm 2005 tham gia Liên hoan tiếng hát dân ca các dân tộc Việt Nam với tác phẩm “Gửi lời theo gió” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đoạt giải C, đươc Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tặng Bằng khen.

Sau khi tách bản Lọng Bọn từ bản Hìn, chị được tín nhiệm làm đội trưởng đội văn nghệ của bản 6 năm liền, được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích “Xây dựng đội văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La giai đoạn 1992-2012”; được Ban tổ chức Chương trình “Sắc màu Tây Bắc” tổ chức tại Hà Nội năm 2012, tặng Giấy khen; được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” giai đoạn 2000-2015; đoạt giải A Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017 tại Quỳnh Nhai; được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam chứng nhận là người trình diễn xuất sắc, tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc... Điều làm chúng tôi bất ngờ, chính chị là người trực tiếp quay camera dàn dựng kịch bản chương trình, đóng thế nhân vật và lồng tiếng thể hiện thành công tác phẩm dân ca Thái “Em bé Mường La”, được Trung tâm Văn hóa tỉnh in thành đĩa DVD phát hành rộng rãi. Gần đây nhất, chị còn được chọn đi biểu diễn giao lưu văn hóa Thái tại Hà Nội năm 2018 và tiếp tục được mời đi biểu diễn giao lưu văn hóa Thái tại Thái Lan.

Bận rộn như vậy, nhưng chị và gia đình vẫn giành thời gian phát triển kinh tế, trang trại rộng hơn 1 ha trồng cà phê, mận hậu, cùng chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, vịt khép kín đã góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Anh chị đã được Hội làm vườn Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào làm kinh tế VAC năm 2017; gia đình nhiều năm liền được công nhận gia đình văn hóa. Khi được hỏi, chị bảo mong muốn các nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc mới, giàu bản sắc dân tộc để chị được thể hiện, phục vụ bà con nhân dân các dân tộc.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới