Bí thư đoàn năng nổ, trách nhiệm

Vững chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên và huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị hoạt động có chiều sâu. Đó là nhận xét của các đoàn viên trong đơn vị về Đại úy Lê Hữu Nhân, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Bí thư Đoàn Công an huyện Bắc Yên.

Đại úy Lê Hữu Nhân (bên phải) trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Công tác trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Yên còn nhiều vấn đề phức tạp, như: Di dịch cư tự do; tảo hôn, hôn nhân cận huyết... Là Phó Đội trưởng Đội An ninh, đại úy Lê Hữu Nhân đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là đồng bào dân tộc Mông không di cư trái pháp luật; phản bác quan điểm sai trái thù địch về hoạt động thành lập “Nhà nước Mông”... 5 năm qua, Công an huyện Bắc Yên đã tổ chức 115 cuộc tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, phòng chống ma túy, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, Luật Xuất nhập cảnh, Luật Giao thông đường bộ, cho trên 10.900 lượt người dân; phát trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thành lập các câu lạc bộ tự phòng, tự quản, các mô hình thanh niên không vi phạm pháp luật, nhóm xung kích tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn...

Với vai trò là Bí thư đoàn Công an huyện, mặc dù các đoàn viên thường hoạt động ở cơ sở, nhưng đồng chí đã cùng 40 đoàn viên trong đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đại úy Lê Hữu Nhân chia sẻ: Đoàn viên thanh niên đã tu sửa và đổ bê tông trên 7.000 m đường giao thông nông thôn; xây 10 lò đốt rác mi ni; trồng hơn 1.000 cây xanh; xây dựng và bàn giao công trình thanh niên “Ánh sáng bản làng”, “Áo mới cho trường em”, “Nước sạch cho em” cho các bản và điểm trường khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, anh còn vận động đoàn viên tham gia đóng góp quỹ, kêu gọi các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức tặng 328 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ; tặng hơn 500 hộp sữa theo chương trình “Triệu ly sữa cho em” tổng giá trị trên 200 triệu đồng; hỗ trợ 6 triệu đồng cho con cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị theo chương trình “Cùng em đến trường” do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động...

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đại úy Nhân đã cùng đoàn viên và Công an các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát người dân ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau; siết chặt kiểm soát người, phương tiện giao thông tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của huyện; tổ chức phát miễn phí trên 1.000 khẩu trang, 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn.

Nhiều năm liên tục, Đại úy Lê Hữu Nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được Trung ương Đoàn chọn là một trong những điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới