Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

Bằng ý chí, nghị lực, sự năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo trong việc phát huy lợi thế của địa phương để làm giàu chính đáng, ông Hoàng Văn Thắng, Bí thư chi bộ bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha (Thuận Châu) là tấm gương sáng trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Ông Hoàng Văn Thắng, bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha chăm sóc cây ăn quả.

Năm 2007, thực hiện chương trình di chuyển dân phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, gia đình ông Thắng cùng 30 hộ dân bản Nghe Tỏng, xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) chuyển về tái định cư tại bản Quỳnh Thuận. Với quyết tâm vươn lên làm giàu trên quê mới, những năm qua, ông Thắng luôn chịu khó học hỏi, nêu gương trong phát triển kinh tế để nhiều hộ dân trong bản học tập và làm theo. Ông Thắng chia sẻ: Muốn vận động bà con phát triển kinh tế, thì bản thân mình phải làm trước, làm được rồi thì bà con mới nghe theo.

Ông Thắng đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, nhất là đưa các loại giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao vào trồng, như: Mận, thanh long, bưởi, cam, quýt… Ngoài ra, còn trồng hơn 1 ha cà phê lâu năm đã cho thu hoạch, ông còn bỏ công sức, tìm tòi để trồng thêm các loại cây ăn quả xen cây cà phê. Năm 2015, ông mua 70 gốc cam ở huyện Mai Sơn về trồng thử nghiệm, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sau hai năm cây bắt đầu ra bói, vụ đầu tiên thu được hơn 1 tấn quả với giá bán 25 nghìn đồng/kg, thu về hơn 25 triệu đồng. Nhận thấy cây cam thích nghi tốt với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, năm 2017, ông trồng thêm gần 500 gốc, hiện nay vườn cam đang phát triển tốt, dự kiến vụ năm nay sẽ thu 8 - 9 tấn quả. Bên cạnh đó, ông còn trồng hơn 800 gốc cây chanh leo, bưởi da xanh, quýt, đào, mận hậu xen cây cà phê; trồng 1 ha cây sa nhân dưới tán rừng, vụ năm nay, ông bán được hơn 1,2 tạ quả sa nhân khô, thu hơn 60 triệu đồng, mới đây ông trồng thêm 300 gốc thanh long ruột đỏ. Với cách làm như vậy, mỗi năm gia đình ông thu gần 300 triệu đồng từ cây ăn quả, cà phê, sa nhân và tạo việc làm theo thời vụ cho 10 lao động.

Là Bí thư chi bộ bản, ông Thắng luôn tận tụy, hết lòng với công việc, nhiệt tình hướng dẫn bà con những kinh nghiệm sản xuất. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình trong bản đều trồng cà phê, chè, các loại cây ăn quả... bản có 36 hộ thì chỉ còn 3 hộ nghèo. Bên cạnh đó, ông cùng với các đảng viên trong chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chi bộ bản nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

A Mua
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới