Bế mạc Trại sáng tác văn học bằng tiếng dân tộc và sưu tầm văn nghệ dân gian

Ngày 23/10, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức Bế mạc Trại sáng tác văn học bằng tiếng dân tộc và sưu tầm văn nghệ dân gian năm 2020, với chủ đề “Xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.  

 

 

Các hội viên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

 

Sau 10 ngày thâm nhập thực tế tại huyện Mường La và Quỳnh Nhai, 26 hội viên đã hoàn thành 70 tác phẩm, gồm 65 tác phẩm sáng tác thơ bằng tiếng dân tộc và 5 tác phẩm sưu tầm nghiên cứu dân gian. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đã bám sát chủ đề, nội dung đa dạng, phong phú. Sau đợt này, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh sẽ lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham dự cuộc vận động sáng tác về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động sáng tác về “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022)…

 

 

Bế mạc trại sáng tác thơ bằng tiếng dân tộc và sưu tầm văn nghệ dân gian năm 2020.

Hạnh Vi
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới