Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Để đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những ngày này, cùng với Công an toàn tỉnh và cả nước, Công an thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

 

Đội CSGT Công an Thành phố kiểm tra phương tiện người tham gia giao thông.

 

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an Thành phố, cho biết: Với quyết tâm bảo đảm Thành phố “Bình yên, an toàn, không để xảy ra vụ việc về an ninh trật tự, cháy, nổ” trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, Công an Thành phố đã quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức cảnh giác, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tổ chức hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Từ ngày 15/12/2020 đến nay, Công an Thành phố đã điều tra, làm rõ 52/52 vụ; bắt, lập hồ sơ xử lý 61 đối tượng, tỷ lệ điều tra đạt 100% (trong đó 3 vụ, 11 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; 27 vụ, 30 đối tượng tội phạm về ma túy; 7 vụ, 7 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; 7 vụ, 7 đối tượng vi phạm về môi trường; 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo...); xác lập, phá thành công 1 chuyên án ma túy; phát hiện, xử lý 110 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phạt tiền gần 193 triệu đồng... 

 

Trong những ngày đang diễn ra Đại hội, lực lượng Công an Thành phố đã tổ chức trực ban, trực chiến đảm bảo 100% quân số sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị khi có tình huống đột xuất xảy ra; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại đối tượng hình sự, ma tuý, kinh tế, làm trong sạch và giữ ổn định địa bàn. Lực lượng công an các xã, phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ tăng cường tuần tra ban đêm trên các tuyến đường, khu phố, xuống các tổ dân phố, khu dân cư nắm tình hình, quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện ma túy, đối tượng có tiền án, tiền sự và những biến động diễn ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân...

 

Phường Tô Hiệu là địa bàn thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị lớn, tiếp đón nhiều đoàn khách đến thăm và làm việc tại Sơn La và là nơi có nhiều mục tiêu, công trình trọng điểm, các cơ quan đầu não của tỉnh. Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Tô Hiệu, cho biết: Trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII, Công an phường đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường, Ban bảo vệ dân phố phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn 24/24 giờ, trọng tâm là các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, như: Khu vực trụ sở Tỉnh ủy, trụ sở tiếp dân UBND tỉnh, khu vực Quảng trường Tây Bắc; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các hoạt động của Đảng thường xuyên diễn ra trên địa bàn phường. Chỉ đạo cảnh sát khu vực tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đến từng hộ dân về chấp hành các quy định của pháp luật về công tác PCCC, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với các tổ bảo vệ dân phố tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng... Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

 

 

Công an phường Chiềng Sinh tuyên truyền người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

 

Còn tại phường Chiềng Sinh, tình hình ANTT ở đây có nhiều diễn biến phức tạp do phường cửa ngõ của Thành phố, địa bàn rộng, dân cư tạm trú đông, tạo điều kiện phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trung tá Lương Tuấn Hùng, Trưởng Công an phường Chiềng Sinh, cho biết: Để duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn trong thời điểm diễn ra Đại hội, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan giải quyết đơn đề nghị của nhân dân về tranh chấp đất đai, các vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tập trung tham mưu tuyên truyền, giải quyết các vấn đề của nhân dân tại các dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phòng, dân quân tự vệ, các nhóm liên gia tự quản về ANTT tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường trong các khung giờ cao điểm, tuần tra đêm. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú đối với số nhân khẩu, hộ gia đình từ nước ngoài, từ địa phương khác đến để thăm thân, trở về địa phương. Xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, bắt giữ số đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật...

 

Với sự chủ động, kịp thời của lực lượng Công an Thành phố, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, các vụ việc phát sinh được giải quyết ngay từ cơ sở; không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trong thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục tập trung cao cho đảm bảo ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra phá hoại, gây rối, tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp; thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm... quyết tâm cao nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới