Bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng

Huyện Phù Yên có gần 58.000 ha rừng; trong đó, 52.800 ha rừng tự nhiên, còn lại rừng trồng. Đây là một trong những huyện trọng điểm rừng của tỉnh còn nhiều cánh rừng nguyên sinh với nhiều loại gỗ quý, như: nghiến, pơ mu, gụ hương, bách xanh, thông đỏ... Tuy nhiên, diện tích rừng phân bố rải rác, không tập trung, tiếp giáp với nhiều tỉnh, huyện, có khu vực liền kề đất sản xuất nông nghiệp, nương rẫy và khu dân cư.

                                 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Phù Yên và người dân bản Lềm, xã Huy Tân tuần tra bảo vệ rừng.

           

Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Phù Yên có 20 biên chế, trong đó có 6 cán bộ làm việc tại văn phòng, 14 người phụ trách 27 xã, thị trấn. Trung bình 1 kiểm lâm địa bàn phụ trách 2 xã. Nhiều lần tôi được tham gia cùng những “người lính giữ rừng” ở Hạt Kiểm lâm Phù Yên kiểm tra rừng ở cơ sở, mới hiểu thêm vất vả, gian nan của các anh vì màu xanh của những cánh rừng.

           

Ông Phạm Văn Hóa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phù Yên, cho biết: Việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng luôn được Hạt quan tâm, bởi chỉ có sự đồng tình ủng hộ của người dân mới giải quyết được khó khăn trong kiểm soát, bảo vệ rừng. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm đã tổ chức lồng ghép được hơn 30 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp. Cùng với đó, Hạt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thời điểm này, cùng với việc hoàn thiện phương án, kế hoạch PCCCR trên địa bàn năm 2022, Hạt đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn đang tích cực phối hợp với các xã xây dựng các phương án, kế hoạch PCCCR trong năm 2022; xác định những điểm có nguy cơ cháy cao để có biện pháp xử lý kịp thời, như phát dọn đường băng cản lửa, chủ động các phương tiện, phát huy phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng đối phó khi có cháy xảy ra. 

           

Một trong những giải pháp trọng yếu để Phù Yên giữ rừng tốt hơn là thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của 26 đội bảo vệ và PCCCR tại các xã, với hơn 200 người tham gia; hơn 200 tổ, đội quần chúng bảo vệ PCCCR tại các bản, với gần 1.000 người tham gia; góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi khai thác rừng, phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng để làm nương rẫy, vi phạm quy định PCCCR, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ rừng. Năm 2021, Hạt Kiểm lâm huyện đã xây dựng phương pháp theo dõi các điểm cháy rừng trên điện thoại thông minh qua các ứng dụng ảnh vệ tinh của Nasa, một số ứng dụng cho hệ điều hành Android và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Sơn La, chi tiết đến từng lô, khoảnh để quản lý thuận lợi, chính xác hơn. 

           

Cùng Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện đi kiểm tra rừng với bà con bản Lềm, xã Huy Tân. Ông Hoàng Trung Thiêu, Trưởng bản Lềm, chia sẻ: Để bảo vệ tốt 400 ha rừng được giao, bản thành lập 10 tổ PCCCR theo các nhóm liên gia tự quản. Các tổ có nhiệm vụ luân phiên kiểm tra, bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng, dọn dẹp, phát đường băng cản lửa để hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức bảo vệ, PCCCR... Mừng nhất là ý thức của người dân ngày càng nâng lên, vì vậy nhiều năm trở lại đây, không có hiện tượng chặt phá rừng, không xảy ra cháy rừng, rừng được bảo vệ ngày càng xanh tốt. Hằng năm, bản được chi trả hơn 40 triệu đồng phí dịch vụ môi trường rừng, số tiền này một phần hỗ trợ thành viên trong tổ, phần còn lại bà con thống nhất trích ra một phần để tu sửa đường nội bản, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa, tạo thêm động lực để bà con gắn bó và bảo vệ rừng tốt hơn.

           

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm Phù Yên còn tăng cường kiểm tra việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, chế biến lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó xử lý hành chính 20 vụ, chuyển hồ sơ xử lý hình sự 1 vụ; tịch thu hơn 12 m³ gỗ xẻ các loại với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 160 triệu đồng.

           

Bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, lực lượng kiểm lâm huyện Phù Yên tiếp tục tăng cường kiểm tra gắn với vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của Luật Lâm nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ rừng; chuẩn bị kế hoạch, phương án PCCCR năm 2022 từ huyện đến xã cụ thể, chi tiết, phát huy tinh thần “4 tại chỗ” hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng trên địa bàn.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.