Bảo hiểm Y tế - “Chiếc phao cứu sinh” khi bệnh tật, tai nạn, rủi ro

Hẳn trong chúng ta không ai mong muốn, song cũng khó tránh khỏi có lúc bị ốm đau, bệnh tật, rủi ro tai nạn. Ngoài những đối tượng được Nhà nước mua và hỗ trợ mua BHYT, thì chúng ta có thể tự trang bị cho mình “chiếc phao cứu sinh” BHYT chỉ với vài trăm nghìn đồng/năm để được hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, khi nhỡ không may rủi ro, bệnh tật đến với mình.

Bà Lê Thị Xuân, thôn Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài (Yên Châu) chạy thận nhân tạo

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được BHYT hỗ trợ thanh toán 100% viện phí.

Anh Cà Văn Số, bản Giảng, phường Quyết Thắng (Thành phố) đang sung sức khi mới tuổi 35. Thật không may, anh  bị ngộ độc rượu cồn, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị chống độc, chạy thận lọc máu. Do anh không tham gia BHYT, nên đồng nghĩa với việc phải tự thanh toán toàn bộ viện phí. Sau 3 ngày điều trị, anh vẫn mê man, trong khi người nhà chạy ngược xuôi vay tiền lo viện phí. Chị gái của anh là Cà Thị Vinh nghẹn ngào: Chúng tôi đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng để lo viện phí mà chưa biết có đủ trả cả đợt điều trị hay không?

Thật trớ trêu! Chị Vinh đã mua BHYT cho cả 4 người trong gia đình, còn anh Số chưa lập gia đình, hiện sống với mẹ già hơn 70 tuổi nên chưa nghĩ đến ốm đau bệnh tật, phần vì cũng tiếc tiền nên không mua BHYT. Tai họa ập đến với anh Số, phải chi trả tiền viện phí rất lớn. Thông thường những trường hợp bị ngộ độc mà đến mức phải chạy thận nhân tạo lọc máu thì viện phí từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Không ai biết trước ngày mai, ốm đau bệnh tật, tai nạn đến lúc nào, giá mà anh Số tham gia BHYT thì chắc hẳn gia đình sẽ vơi bớt nỗi lo tiền chữa trị!

Cùng phòng điều trị với anh Số, bà Lê Thị Xuân, thôn Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài (Yên Châu) đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo. Khoảng 10 năm trở lại đây, bà thường xuyên đau yếu, nên hay phải đi viện. Cách đây một năm rưỡi, huyết áp bà tăng cao, toàn thân bị phù, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sỹ kết luận bà bị suy thận độ 5. Từ đó đến nay, bà phải chạy thận nhân tạo đều đặn mỗi tuần 3 lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhà nghèo, bệnh trọng, nhưng “trong cái rủi vẫn còn cái may” là cả 5 thành viên nhà bà được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT theo đối tượng người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được bảo hiểm y tế chi trả 100% viện phí. Do được điều trị đúng theo phác đồ, nên sức khỏe của bà dần ổn định. Theo thông tin tìm hiểu tại Khoa chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Như trường hợp của bà Xuân, viện phí tính theo quý với số tiền từ 26 - 30 triệu đồng, tính ra chi phí hơn một năm rưỡi chạy thận nhân tạo đã lên tới 180 triệu đồng. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình bà Xuân.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Xuân không giấu nổi cảm xúc: Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm! Cảm ơn các y, bác sỹ nhiều lắm! Nếu không được BHYT thanh toán toàn bộ tiền viện phí thì với gia cảnh khó khăn như nhà tôi, chắc chỉ buông xuôi, phó mặc sự sống đến đâu thì đến. Qua một năm rưỡi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tôi được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nên rất yên tâm. Sức khỏe của tôi đã dần ổn định, đi lại, sinh hoạt bình thường. Tôi ở trọ tại nhà lưu trú của Bệnh viện để tiện điều trị.

Tìm hiểu được biết: Những năm qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ, hằng năm luôn vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao, hiện là 96,59% dân số, vượt so với chỉ tiêu theo QĐ 1167/QĐ-TTg năm 2019 (95,1% dân số). Ngành BHXH luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong đăng ký tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; năm 2018 đã giám định chi phí KCB BHYT cho trên  1,1 triệu lượt bệnh nhân với chi phí trên 785 tỷ đồng/năm.

Lúc ốm đau, hoạn nạn mới càng hiểu về giá trị to lớn của thẻ BHYT; càng hiểu ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, càng khẳng định vai trò 2 trụ cột của hệ thống an sinh xã hội của nước ta là BHXH, BHYT.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng/một tháng. Một năm người thứ nhất: 67.050 đồng x 12 = 804.600 đồng.

  Nhà nước hỗ trợ từ người thứ hai trở đi:

+ Người thứ hai: 804.600 đồng x 70% = 563.220 đồng

+ Người thứ ba: 804.600 đồng x 60% = 482.760 đồng

+ Người thứ tư: 804.600 đồng x 50% = 402.300 đồng

+ Từ người thứ năm trở đi: 804.600 đồng x 40% = 321.840 đồng

(Phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở: 1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng/một tháng. Một năm là 67.050 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng). Cụ thể:

+  Học sinh sinh viên đóng: 804.600 đồng x 70% = 563.220 đồng

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%: 804.600 đồng x 30% = 241.380 đồng.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới