Bảo đảm an toàn cho trẻ em là yêu cầu hàng đầu

Tình hình tai nạn, thương tích trẻ em ở nước ta vẫn còn rất cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 25/5.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan khẳng định, trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuy vậy, tình hình tai nạn, thương tích trẻ em ở nước ta vẫn còn rất cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Trong giai đoạn 2010-2014, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày ở nước ta có khoảng 580 trẻ em bị tai nạn, thương tích các loại như: Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, điện giật, bỏng..

Đặc biệt, chỉ mới đầu mùa hè nhưng chúng ta đã phải chứng kiến những vụ đuối nước đau lòng, mỗi vụ đã cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, để lại cho chúng ta nhiều nỗi trăn trở.

Theo Thứ trưởng mặc dù vậy, vẫn còn nhiều địa phương chưa coi trọng việc phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong khi môi trường sống và môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em. Nhiều gia đình vẫn chưa nhận thức đầy đủ, chưa trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em dẫn đến những trường hợp trẻ em bị tử vong không đáng có...

Nhấn mạnh bảo đảm cuộc sống an toàn cho trẻ em là yêu cầu hàng đầu, Thứ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và bản thân các gia đình cùng chung tay để tạo ra môi trường sống an toàn cho các em.

Thông tin về Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em cho biết, Tháng hành động năm nay có chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Việc lựa chọn chủ đề này nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, nhằm kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, bảo đảm cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Đồng thời đây cũng là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và bảo đảm quyền sống của trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 sẽ được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức phát động vào ngày 28/5/2016 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến, tại Lễ phát động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng thông qua Quỹ bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Trong tháng hành động, Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ IV với chủ đề “Một ASEAN, một tầm nhìn vì trẻ em” cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 19/6 - 24/6/2016.

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các vùng miền trong cả nước. Trong đó, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ hỗ trợ và tặng quà cho gần 5.000 trẻ em với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ gặp mặt và biểu dương 55 đại biểu trẻ em.../.

 

Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới