Ban Quản lý bến xe khách Sơn La: Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thời gian qua, Ban Quản lý bến xe khách Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá qua hệ thống loa truyền thanh tại bến; căng treo biển hiệu cấm hút thuốc tại tất cả các phòng làm việc, khu vực nhà chờ bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách... Qua đó, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường ở khu vực bến xe cho cán bộ viên chức và hành khách đi trên các tuyến xe.

Nhân viên Phòng điều hành Bến xe khách Sơn La kiểm tra việc dán biểu tượng cấm hút thuốc lá trên xe.

Trao đổi với ông Nguyễn Đình Lập, Phó Giám đốc Ban Quản lý bến xe khách Sơn La, được biết: Hiện nay, Ban đang quản lý 33 tuyến liên tỉnh, 9 tuyến nội tỉnh, với 207 phương tiện thuộc 28 đơn vị, doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động. Trung bình một ngày có khoảng 110 chuyến ra, vào bến, vận chuyển trên 2.000 hành khách. Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và công văn của Sở Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, Ban Quản lý đã chủ động tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cho tất cả các đơn vị, doanh nghiệp vận tải hành khách, chủ các phương tiện và hành khách không hút thuốc lá tại bến xe và trên xe ô tô. Cán bộ, nhân viên bến xe gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng. Thực hiện dán biển hiệu cấm hút thuốc lá trên xe, tại khu vực nhà chờ dành cho hành khách. Yêu cầu các chủ cửa hàng kinh doanh nước giải khát, bánh kẹo, hàng tạp hóa trong khu vực bến xe không bán thuốc lá. Tổ chức ký cam kết với 100% lái xe không hút thuốc lá trên xe hoặc tại bến xe. Bên cạnh đó, đơn vị còn xây dựng đường dây điện thoại nóng tiếp nhận việc phản ánh của hành khách về ứng xử của lái xe, phụ xe, giá vé và cả việc hút thuốc trên xe để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Anh Lù Văn Anh, lái xe biển kiểm soát 26B-003.33 chạy tuyến Sơn La - Điện Biên nói: Xe có điều hòa, cửa kín, nếu có khói thuốc lá mùi rất hôi, người đi xe rất dễ bị say xe. Vì vậy chúng tôi tuyệt đối không cho bất kỳ ai hút thuốc trên xe. Khi có trường hợp hút thuốc, chúng tôi kiên quyết nhắc nhở họ để không làm ảnh hưởng đến mọi người trên xe.

Theo phản ánh của nhiều hành khách đi xe trên các tuyến, hiện nay, ý thức về môi trường công cộng không khói thuốc lá được mọi người tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, tình trạng khói thuốc trên tất cả các xe khách hiếm khi xuất hiện. Đa số lái xe và hành khách đều ủng hộ và thực hiện tốt quy định này. Chị Hà Thu Huyền, một hành khách thường xuyên đi tuyến Mộc Châu - Sơn La, chia sẻ: Trước đây, mỗi lần đi xe ô tô, tôi thường bị say xe do khói thuốc lá. Bây giờ không còn khói thuốc nữa. Không riêng tôi mà tất cả mọi người trên xe đều thoải mái, phấn khởi vì trên suốt chặng đường dài không còn bị ám ảnh bởi khói thuốc lá. Tôi rất vui vì mọi người thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Tuy nhiên, việc triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại Ban Quản lý bến xe khách Sơn La và trên các phương tiện xe khách còn gặp không ít khó khăn. Bởi vẫn còn một bộ phận nhỏ hành khách ngang nhiên hút thuốc lá tại nhà chờ, trong khi chế tài xử phạt các hành vi hút thuốc chưa được thực hiện, chỉ nhắc nhở là chính.

Không khói thuốc lá trên xe ô tô, đó cũng là thái độ ứng xử có văn hóa của lái, phụ xe và hành khách. Là một trong những yếu tố để hành khách lựa chọn xe đi. Vì vậy, thời gian tới Ban Quản lý bến xe khách Sơn La tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền tác hại của thuốc lá đến các đơn vị, doanh nghiệp vận tải, các chủ phương tiện xe khách thực hiện để Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới