Bài phát biểu của đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào tại Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam kính mến!

 

Đồng chí Pany Yathotu ghi Sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Thưa đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La thân mến!

Thưa các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào thân mến!

Thưa toàn thể các vị khách quý và đồng bào bản Lao Khô!

Hôm nay, trong bầu không khí nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, tôi rất vui mừng và vinh dự cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào sang thăm Việt Nam và tham dự các chương trình hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 tại tỉnh Sơn La - mảnh đất anh hùng và giàu truyền thống cách mạng. Đặc biệt là được tham dự Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La - nơi có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Cách đây 5 năm, ngày 23/4/2012, khi hai nước chúng ta đang cùng nhau chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, tôi cũng đã từng cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào sang thăm nơi này và đã cùng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thời đó tham dự Lễ động thổ xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại nơi này.

Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi vô cùng cảm động và đánh giá cao: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, lãnh đạo tỉnh Sơn La nói riêng, huyện Yên Châu, bản Lao Khô đã chung sức tu sửa và xây dựng; chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử hôm nay. Trong suốt 5 năm xây dựng rất tích cực cùng với tinh thần, trách nhiệm cao của các bên, nơi mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng hoạt động hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tôi tin tưởng rằng, việc đưa khu di tích lịch sử này vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng trong việc dày công vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam và trở thành nơi giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh thiếu niên hiểu biết hơn về lịch sử liên minh chiến đấu anh dũng bất khuất, các chiến công, ơn đức và hy sinh lớn lao đối với các nhà đấu tranh, thế hệ sáng lập cách mạng của hai nước Lào - Việt Nam qua nhiều hy sinh cả sức lực, tính mạng xương máu, trí tuệ và vượt qua mọi thử thách các phong ba bão táp để giành lại độc lập và tự do đến với chúng ta như ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí thân mến!

Chúng ta có thể nói là từ nơi thiêng liêng này, từ sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực, quý giá và chân thành của quân đội và nhân dân Việt Nam anh em dành cho sự nghiệp cách mạng của Lào, nên chúng ta mới có tài sản vô giá trong hợp tác, đó là tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào được sinh ra trên ngọn lửa đấu tranh giải phóng đất nước ngày xưa để củng cố và phát huy tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hiện nay.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra từ năm 1930, cách mạng của hai nước chúng ta đã thành công một bước tiến nhảy vọt, đánh thắng thực dân cũ và mới, giành được chiến thắng hoàn toàn của mỗi nước vào năm 1975. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết này, hai Đảng, hai Nhà nước đã tiếp tục dày công vun đắp mối quan hệ đặc biệt ấy ngày càng được phát huy và nở hoa kết trái và nổi bật là năm 1977, hai bên đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và sự kiện này đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng cho mối quan hệ hợp tác hai nước chúng ta đến tận ngày hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự khi thấy rằng quan hệ hợp tác giữa Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào vẫn vững chắc trước sau như một và phát triển toàn diện như quan hệ về chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục... đều không ngừng được phát huy trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước theo hướng xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Thưa các đồng chí thân mến!

Trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, là lúc cần thiết hơn bao giờ hết mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hai nước chúng ta phải cùng nhau phát huy, gìn giữ mối quan hệ hiếm có này cho ngày càng phát triển và đơm hoa kết trái. Chúng ta phải tuyên truyền giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thanh thiếu niên được hiểu biết về trách nhiệm của chính mình cùng nhau bảo vệ mối quan hệ thủy chung keo sơn son sắt này đời đời bền vững.

Qua các hoạt động chào mừng quan trọng của Năm đoàn kết hữu nghị năm nay, chúng ta càng nhận thấy rõ nét về sự góp phần to lớn của thế hệ lãnh đạo đầu tiên cũng như các thế hệ lãnh đạo kế tiếp trong việc tăng cường, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mà đã liên minh, giúp đỡ lẫn nhau, cọng rau bẻ nửa, hạt gạo cắn đôi, cùng chung chiến hào để đánh thắng một địch thù chung và cùng nhau từng bước giành chiến thắng. Và chúng ta luôn luôn ghi nhớ những lời nói, lời dạy của các nhà lãnh đạo hai nước chúng ta về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam như: Thể hiện trong bài thơ bất tử và nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Và nhân dịp tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về tác chiến ở Lào ngày 21 tháng 9 năm 1965, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã nói rằng: “...hai anh em chúng ta đã chia vui chia buồn, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa cũng chia cho nhau, vui cũng vui cùng nhau. Mối quan hệ của chúng ta là mối quan hệ đặc biệt...”.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu Mặt trận Lào yêu nước năm 1971, Chủ tịch Souphanouvong đã đánh giá về mối quan hệ Lào - Việt Nam rằng: “... Quan hệ Lào - Việt Nam vĩ đại, vô hạn, không có bài hát và bài thơ nào có thể diễn tả được hết, tình hữu nghị này cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất...”.

Tôi tin tưởng rằng nhân dân hai nước chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục phát huy mối quan hệ đặc biệt này trở thành tài sản vô giá và quy luật của sự tồn tại và phát triển của mỗi nước ngày càng tươi đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam góp phần bảo vệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và sự phát triển bền vững trong khu vực và thế giới.

Một lần nữa, trong dịp lễ đầy ý nghĩa quan trọng, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào, tôi bày tỏ lời cảm ơn và biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn luôn hết sức giúp đỡ to lớn, có hiệu quả và kịp thời cho sự nghiệp cách mạng của Lào kể từ thời kỳ đấu tranh giải phóng cứu nước đến thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Đồng thời, cũng xin chân thành cảm ơn và biết ơn lãnh đạo các cấp và nhân dân tỉnh Sơn La đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Lào chúng tôi nói chung, các tỉnh Bắc Lào nói riêng đến ngày nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng chí bảo vệ mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng và hiếm có này đời đời bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cấp thay mặt cho các tỉnh và bộ, ban, ngành liên quan của Việt Nam, cũng như tỉnh Sơn La đã đón tiếp nồng ấm, thắm tình đồng chí anh em cho Đoàn đại biểu của chúng tôi và hy vọng rằng Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Châu cùng với người dân bản Lao Khô sẽ tiếp tục bảo vệ Khu di tích lịch sử tươi đẹp và thiêng liêng này trở thành nơi học tập lịch sử về mối quan hệ hợp tác trong ngọn lửa cách mạng hai nước để giáo dục thế hệ trẻ của hai nước hiểu biết sau này.

Xin chúc nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi mới to lớn hơn trong việc thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, để hoàn thành mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong tương lai.

Xin chúc Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sơn La sẽ xây dựng tỉnh Sơn La phát triển thành công hơn trong thời gian tới.

Xin chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đời đời bền vững, mãi mãi xanh tươi.

Xin trân trọng cảm ơn!

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới