Bắc Yên: Thành lập mô hình tổ liên kết phụ nữ thêu may trang phục dân tộc Mông

Ngày 25/10, tại xã Hua Nhàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Yên đã tổ chức ra mắt mô hình Tổ liên kết phụ nữ thêu may trang phục dân tộc Mông.

Ban quản lý Tổ liên kết phụ nữ thêu may trang phục dân tộc Mông bản Hua Noong, xã Hua Nhàn (Bắc Yên).

Tham gia mô hình Tổ liên kết có 21 thành viên là hội viên chi hội phụ nữ bản Hua Noong. Các thành viên sẽ giúp nhau về kỹ thuật thêu may trang phục, kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau ngày công lao động nhằm duy trì mô hình. Tổ liên kết có tổng nguồn vốn trị giá 100 triệu đồng do các thành viên đóng góp. 

Các sản phẩm trang phục truyền thống đồng bào dân tộc Mông của Tổ liên kết bản Hua Noong.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Bắc Yên hướng dẫn

 quản lý tài chính hộ gia đình và kinh doanh cho các thành viên Tổ liên kết.

Việc thành lập mô hình nhằm khôi phục nghề truyền thống thêu may trang phục của phụ nữ dân tộc Mông, các sản phẩm do chị em sản xuất phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống; giới thiệu, quảng bá với khách du lịch. Đồng thời, hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức về quản lý kinh tế, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới