5 điểm mua đặc sản Mộc Châu uy tín, có niêm yết giá

Khi đi du lịch Mộc Châu, ai cũng quan tâm đến các đặc sản mua về làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Dưới đây, giới thiệu 5 địa chỉ mua đặc sản Mộc Châu uy tín, hàng hóa được niêm yết giá.

5 điểm mua đặc sản Mộc Châu uy tín, có niêm yết giá

Các siêu thị đặc sản Mộc Châu này đều có các đặc điểm chung là: hàng hóa chọn lọc, chất lượng đảm bảo, bao bì, nhãn mác đẹp. Phong cách phục vụ chu đáo, lịch sự, khu vực vệ sinh và nghỉ ngơi sạch sẽ, tiện nghi. Tại đây, ngoài các sản phẩm chế biến từ sữa, chè như sữa chua nếp cẩm Mộc Châu, sữa tươi Mộc Châu, trà ô long Mộc Châu, trà shan tuyết Mộc Châu, còn có các sản phẩm khá phong phú như thảo dược, các loại hoa quả tươi, hoa quả sấy, mứt hoa quả và nhiều sản vật khác nữa

1.Siêu thị Mộc Châu Food


dac san moc chau 4
Cửa hàng đầu tiên ở Mộc Châu được công nhận đạt chuẩn phục vụ cho khách du lịch. Tại đây, có mấy điểm cộng
+ Địa điểm duy nhất có không gian 2 tầng rộng trên 200m² chia thành các không gian với bố cục hợp lý: Không gian đặc sản Mộc Châu, Sơn La, Tây Bắc, Lào; không gian quà tặng du lịch; không gian tư vấn du lịch; không gian thưởng thức đặc sản...
moc chau foo4
Không gian tư vấn và thưởng thức đặc sản Mộc Châu, Sữa chua nếp cẩm Mộc Châu Food nhà làm, khá ngon và ăn thử free.
 
dac san moc chau 8


+ Điểm đến ưa thích của các khách du lịch tự túc do Có quầy hàng ăn thử miễn phí; cho mượn trang phục dân tộc đi chụp ảnh miễn phí, cung cấp bản đồ du lịch miễn phí.
+ Có không gian thưởng trà Mộc Châu, Tà Xùa riêng biệt. Đặc biệt, đây là điểm duy nhất tại Mộc Châu được Trà cổ thụ Tà Xùa Shannam chọn làm điểm thưởng trà và giới thiệu sản phẩm trà miễn phí.
+ Hàng hóa niêm yết giá rõ ràng và rất hay có các chương trình khuyến mại giảm giá 5-10%.
+ Ngoài đặc sản Mộc Châu, đây còn là trung tâm giới thiệu sản phẩm đặc sản Sơn La và sản phẩm đặc sản Lào được bố trí thành từng quầy riêng biệt.
+ Quà tặng du lịch Mộc Châu khá phong phú: thổ cẩm, mây tre đan, quần áo, móc khóa và các vật dụng làm quà tặng khác nữa.
Quà tặng du lịch Mộc châu
Không gian quà tặng du lịch Mộc Châu bố trí trên tầng 2 thoáng rộng
 

- Không gian tư vấn nằm bên trái đường từ Hà Nội lên Mộc châu, khách đi từ Hà Nội lên hơi khó thấy và hơi bất tiện khi sang đường.

Siêu thị đặc sản Mộc Châu Food - 
ĐC: Đường Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu
(Tiểu Khu vườn Đào, lối rẽ vào cá hồi Vườn Đào)
0899 168 266 

https://www.facebook.com/quangonmocchau/
http://mocchaufood.vn

 

2. Mộc Châu Farm

+ Siêu thị đặc sản Mộc Châu đầu tiên niêm yết giá và bán hàng theo cách chuyên nghiệp, bài bản.
+ Có không gian ăn thử miễn phí, cung cấp bản đồ du lịch miễn phí.
+ Ở khu vực khá trung tâm.
+ Được công nhận là điểm bán hàng Việt Nam chất lượng cao.

+ Nằm ngay quốc lộ 6, tiện đường xe về Hà Nội
- Bãi đỗ xe hơi chật, phù hợp với các xe dưới 35 chỗ ngồi.

Đường Hoàng Quốc Việt, Ngã tư Bó Bun (Gần nhà nghỉ Pha Luông)
Thị trấn Mộc Châu, Sơn La.
Liên hệ: 097 279 39 72
mocchaufarm.net

3.Điểm dừng nghỉ Hoa lan Mộc Châu 

+ Bãi đỗ xe rộng rãi.
+ 2 tầng với diện tích 600m² sàn. Chia thành các khu vực: khu vực phục vụ đồ ăn nhanh với bánh, mỳ tôm, mỳ xào, sữa,sinh tố hoa quả và khu vực đặc sản Mộc Châu, các khu đều đẹp, sạch, thoáng đãng.
+ Sữa chua tự làm thương hiệu Hoa lan đã nổi tiếng gần xa.
+ Có khu vực ngắm hoa lan Mộc Châu cạnh đó, khá đẹp và miễn phí, có thể mua hoa lan về làm quà.
hoa lan moc chau

hoa lan moc chau4
hoa lan moc chau 2jpg

+ Phục vụ cả ngày lẫn đêm.
+ Có quầy bán mây tre đan, thổ cẩm, quà tặng du lịch

hoa lan moc chau 3
- Xa trung tâm.
Dốc Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ
Thị trấn Mộc Châu, Sơn La.
Liên hệ: 094 714 93 13

4.  Thảo Nguyên Farm

+ Nằm ở vị trí khá trung tâm, ngay đối diện khách sạn Mường Thanh Mộc Châu.
+ Có cho thuê trang phục dân tộc đi chụp ảnh.
+ Có quầy bán thổ cẩm làm quà tặng du lịch.

 
thao nguyen farm (9)
 
thao nguyen farm (16)

thao nguyen farm (4)

- Không có bãi đỗ xe, phù hợp với xe dưới 16 chỗ ngồi.
- Không có quầy ăn thử cho khách.

168 Lê Thanh Nghị, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
ĐT: 0923 983 555 
http://thaonguyenfarm.vn/

 

5. Dairy Farm

+ Trang trại du lịch bò sữa, khách tiện kết hợp mua vé thăm quan đàn bò.
+ Bãi đỗ xe rộng rãi, không gian thoáng đãng.
+ Có khu vực dịch vụ ăn uống: uống sữa tươi, ăn sữa chua; khu vực mua đặc sản Mộc Châu riêng.

dairy farm trang trai bo sua moc chau (1)

dairy farm trang trai bo sua moc chau (2)

dairy farm trang trai bo sua moc chau (3)
- Không có quầy ăn thử.
- Không có các sản phẩm sữa khác ngoài sản phẩm của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.

TRANG TRẠI BÒ SỮA MỘC CHÂU DAIRY FARM
Địa Chỉ: Số 168 Hoàng Quốc Việt - Thị Trấn Nông Trường
Điện Thoại: 0223.66.66.99 - 0916.668.969
Website: www.dulichbosuamocchau.vn

Theo Dulichmocchau.net

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.