Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong các lễ hội

Bắc Yên là huyện vùng cao, có 7 dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú, Tày và Kinh cùng chung sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc sắc riêng, được thể hiện qua các lễ hội, phong tục, tập quán, nghi lễ, trang phục, nghề truyền thống… Huyện luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

“Lễ hội mùa vàng” xã Xím Vàng được tổ chức thu hút nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Việc phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống luôn được huyện Bắc Yên quan tâm, như: Lễ hội cầu mùa của dân tộc Dao xã Phiêng Côn; Lễ hội xên bản của dân tộc Thái, bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban; Ngày hội văn hóa, thể thao xã Hang Chú; Hội chợ vùng cao; Lễ hội mùa vàng xã Xím Vàng và Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ tại xã Hồng Ngài…

Các lễ hội, ngày hội được tổ chức không chỉ là dịp để người dân thể hiện tình cảm, lòng biết ơn đối với tổ tiên, mà còn là cơ hội để đồng bào các dân tộc trong huyện quảng bá các sản phẩm nông sản đặc trưng, như: Chè Tà Xùa, rượu Hang Chú, măng ớt, ẩm thực thắng cố, bánh dày... Tham gia các trò chơi dân gian ném pa pao, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đánh tu lu..., góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

Giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương tại “Lễ hội mùa vàng” xã Xím Vàng.

Ông Bùi Ngọc Thắng, Trưởng phòng Văn hóa  - Thông tin huyện Bắc Yên, thông tin: Những năm gần đây, việc quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn được quan tâm chú trọng. Một số lễ hội truyền thống được phục dựng, duy trì tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo ra không khí vui tươi lành mạnh; gắn hoạt động lễ hội với quảng bá, phát triển du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan, giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các nghi lễ tín ngưỡng, các trò chơi dân gian trong lễ hội.

Ruộng bậc thang vùng cao Bắc Yên là tác phẩm tuyệt đẹp về thành quả lao động của con người chinh phục thiên nhiên. Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang như tấm thảm vàng trải khắp sườn đồi, nổi bật giữa núi non hùng vĩ. Năm nay, lần đầu tiên xã Xím Vàng đã tổ chức “Lễ hội mùa vàng” để giới thiệu với du khách vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang, cũng như quảng bá về mảnh đất, con người nơi đây. 

Ông Giàng A Nênh, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, cho biết: Việc tổ chức lễ hội là cơ hội để xã tôn vinh những giá trị văn hóa, lao động; tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống của đồng bào Mông. Đồng thời, quảng bá hình ảnh con người thân thiện, mến khách, nét văn hóa đặc sắc và khung cảnh mùa vàng ở Xím Vàng, nét đẹp của thiên nhiên, điểm hẹn cho những du khách phương xa yêu thích khám phá.

Việc phát huy các giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với du lịch cũng được huyện Bắc Yên quan tâm. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm - ra đời tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài, xã Hồng Ngài đã tổ chức Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ” với nhiều hoạt động sôi nổi, ấn tượng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Ông Lầu A Tủa, Chủ tịch UBND xã Hồng Ngài, cho biết: Qua lễ hội, xã mong muốn giới thiệu nét văn hóa, giá trị di tích lịch sử, văn hóa hang A Phủ sẽ được mọi người biết đến. Từ đó, tạo động lực nhân dân trong xã tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di tích tích lịch sử, văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch.

Du khách chụp ảnh cùng đồng bào dân tộc Mông tại những thửa ruộng bậc thang xã Xím Vàng.

Các lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh, đảm bảo đúng quy định; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người của huyện vùng cao Bắc Yên đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Từ một địa phương không có tên trong bản đồ du lịch, giờ đây, Bắc Yên đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn du khách. Trong năm 2023, huyện Bắc Yên đón hơn 130.000 lượt khách, doanh thu đạt 83 tỷ đồng.

Phần thi giã bánh dày tại Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ”.

Chị Nguyễn Thị Huyền, du khách đến từ tỉnh Long An, chia sẻ: Điều ấn tượng nhất đối với tôi là vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của cảnh quan núi rừng ở đây. Tôi có cơ hội được trải nghiệm các nghi lễ truyền thống, thưởng thức đặc sản địa phương và tham gia các hoạt động văn hoá mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc vùng cao.

Thi múa khèn dưới chân hang A Phủ, xã Hồng Ngài.

Đồng chí Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch huyện Bắc Yên, cho biết: Đảng bộ huyện đã ban hành Đề án về phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của huyện Bắc Yên; theo hướng du lịch xanh và bền vững, gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; kết nối du lịch với các khu du lịch trọng điểm của tỉnh, của quốc gia. Huyện sẽ lựa chọn, nâng quy mô một số lễ hội của các xã lên cấp huyện và trở thành sự kiện thường niên, quảng bá về văn hóa và du lịch Bắc Yên.

Việc cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên quan tâm, chú trọng tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với quảng bá tiềm năng du lịch, sẽ góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.