Gắn bó tình quân dân

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Châu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương mà còn làm tốt công tác “dân vận khéo” xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

 

Ban CHQS huyện Thuận Châu hỗ trợ bò giống cho gia đình anh Lò Văn Thực, hộ nghèo bản Huông, xã Chiềng Ly.

 

Để phong trào “Dân vận khéo” đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định công tác dân vận là một trong những nội dung quan trọng cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở. Đưa nội dung công tác dân vận vào huấn luyện, luyện tập, diễn tập; đưa cán bộ xuống cơ sở, bám sát dân, sát địa bàn để tuyên truyền, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sỹ LLVT trong huyện. Trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, phòng chống ma túy... Tham gia phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công đổ bê tông các tuyến đường nội bản; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; sửa chữa mương phai phục vụ sản xuất. Đặc biệt, được phân công phụ trách giúp đỡ các xã É Tòng, Mường Bám, Nậm Lầu và 2 bản của xã Tông Lạnh xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS huyện rà soát, nắm kết quả thực hiện 19 tiêu chí ở các xã để tham mưu cho huyện các giải pháp xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Đồng thời, cử cán bộ chiến sỹ tham gia tổ công tác “Ngày về cơ sở nông thôn mới” của huyện. Huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia ngày công lao động làm hơn 2,1 km đường giao thông nông thôn; phối hợp hỗ trợ làm 2 nhà đồng đội, tình nghĩa; ủng hộ làm đường điện kéo đến nhà văn hóa bản Bai A, Bai B (Tông Lạnh) và hỗ trợ 5 hộ bản Bóng (Tông Lạnh) di dời chuồng trại; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả tại xã Nậm Lầu. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện quyên góp, ủng hộ 420 bộ quần áo cho “Quầy hàng miễn phí cho người nghèo, Ai thừa đến ủng hộ - ai thiếu đến lấy” của xã Co Mạ. Tham gia di chuyển nhân dân bị ảnh hưởng ngập nước hồ Thủy điện Nậm Hóa II (Mường Bám) hoàn thành theo kế hoạch của huyện.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ còn gương mẫu tham gia các phong trào địa phương phát động, đã có 240 lượt cán bộ, chiến sỹ được công nhận danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hằng tháng, cán bộ chiến sỹ, đảng viên Ban CHQS huyện đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Trong 5 năm, đã hỗ trợ bò sinh sản, cây giống giúp 5 gia đình cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên phát triển kinh tế, tạo động lực giúp các hộ vươn lên thoát nghèo. Anh Lò Văn Thực, Bản đội trưởng bản Huông, xã Chiềng Ly, chia sẻ: Năm 2018, gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, được Ban CHQS huyện hỗ trợ một con bò giống để phát triển chăn nuôi. Gia đình đã đầu tư chuồng trại, chăn nuôi bò nhốt chuồng, hiện bò được hỗ trợ phát triển tốt, đã đẻ thêm được một con bê. Ngoài ra, gia đình tôi còn có thu nhập từ làm lao động tự do, trồng rau màu hàng hóa, đến nay gia đình đã thoát nghèo.

Trung tá Lê Ngọc Tự, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thuận Châu, cho biết: Qua đẩy mạnh công tác dân vận gắn với củng cố quốc phòng, an ninh đã tạo niềm tin cho đảng viên, nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương về phát triển KT-XH; bà con tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các nghĩa vụ với địa phương, tạo sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh. 

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Ban CHQS huyện Thuận Châu đã cùng các tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện; từng bước xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ, chiến sỹ; nâng cao ý thức, trách nhiệm, niềm tin vững vàng, chấp hành kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới