Chuẩn bị khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

Ngày 28/3, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với huyện Thuận Châu, kiểm tra tiến độ công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin và kịch bản chi tiết Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác làm việc tại huyện Thuận Châu. 

Công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin đã hoàn thành các hạng mục: Sân bê tông, mái nhà đền, trát hoàn thiện tầng 1; định vị và phát quang vị trí bên trái theo hướng lên Đền; kè bảo vệ và móng cổng đền. Hiện nay, đang triển khai thi công hoàn thiện tầng 2; dán ngói mái đền, lát gạch sân đền, đường lên xuống đền… Phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 20/4/2024.

 Theo đó, dự kiến Lễ khánh thành diễn ra vào ngày 26/4/2024. Chương trình buổi Lễ gồm: Văn nghệ chào mừng; chiếu phóng sự về lịch sử đèo Pha Đin, quá trình xây dựng Đền thờ; Lễ dâng hương; trao ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; cắt băng khánh thành; lễ phóng sinh; trồng cây lưu niệm. Đến nay, huyện đã xây dựng chương trình chi tiết Lễ khánh thành; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự về lịch sử Đèo Pha Đin, quá trình xây dựng Đền thờ; video 3D về quy hoạch chi tiết Khu lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, huyện Thuận Châu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và các quy định về đầu tư xây dựng công trình. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các nội dung liên quan.

Các sở, ban, ngành, thành viên khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao để đảm bảo Lễ khánh thành tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, về trách nhiệm bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đèo Pha Đin nói riêng, các công trình văn hóa lịch sử của đất nước nói chung và hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)…

Thi công công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin.
Tin, ảnh: Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới