• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

    Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW


    22/04/2024 15:26

    Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.
  • Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2024

    Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2024


    22/04/2024 14:39

    Chiều ngày 22/4, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2024. Dự Lễ bế mạc, có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố.
  • Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

    Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La


    21/04/2024 16:37

    Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
  • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch


    18/04/2024 17:31

    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Video

Đèo Lũng Lô - Cung đường huyền thoại

Đèo Lũng Lô - Cung đường huyền thoại

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đèo Lũng Lô là một trong những tuyến đường huyết mạch để quân và dân ta tiếp viện vũ khí, đạn dược cùng lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch. Để tuyến đường luôn thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị công binh, dân công đã tập trung sức lực ngày đêm mở và bảo vệ đường, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Biểu tượng của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập, tự do

Biểu tượng của khát vọng hòa bình và ý chí độc lập, tự do

Chúng tôi may mắn được trở lại với tỉnh Điện Biên đúng dịp cả nước đang hướng về Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đoàn du khách, cựu chiến binh thăm lại chiến trường năm xưa đều đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, biểu tượng cho tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và là biểu tượng của hòa bình, độc lập trong thời đại ngày nay.
Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động

Xã hội
Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm và xuyên suốt trong chương trình hành động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động.
Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Xây dựng Đảng
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các hội viên cựu chiến binh trong tỉnh luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động ở địa phương, chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

VẤN ĐỀ HÔM NAY
Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhiệm vụ quan trọng, có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội tại địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.
Quản lý, vận hành các công trình thủy lợi mùa khô hạn

Quản lý, vận hành các công trình thủy lợi mùa khô hạn

Kinh tế
Hơn 1 tháng qua, tại huyện Vân Hồ, thời tiết diễn biến nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Huyện Vân Hồ đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khai thác, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo điều tiết nước phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn.
Hội Nông dân Mai Sơn tích cực xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân Mai Sơn tích cực xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 4. Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 4. Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phóng sự
Phát huy truyền thống vẻ vang 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Góp phần tạo nên chiến thắng vẻ vang ấy, có biết bao tấm gương anh dũng hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ - một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam. Họ xứng đáng đại diện cho một thế hệ trẻ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Dưới đây là danh sách các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được phong tặng, truy tặng sau những chiến công lập được trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (kể từ khi Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch ngày 6/12/1953 cho đến khi kết thúc thắng lợi ngày 7/5/1954).
Ngăn chặn nạn quảng cáo "rác" trên mạng xã hội

Ngăn chặn nạn quảng cáo "rác" trên mạng xã hội

Pháp luật
Quảng cáo "rác" trên các nền tảng mạng xã hội đang trở thành vấn đề gây bức xúc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên vì nguồn lợi nhuận khổng lồ, nhiều trang mạng xã hội vẫn cố tình buông lỏng chính sách cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu lừa dối công chúng để trục lợi.
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Thời sự - Chính trị
Ngày 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.
Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.