Xây dựng mối quan hệ quân, dân bền chặt

Giúp nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là cách dân vận khéo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, xây dựng mối quan hệ quân dân bền chặt, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Giọng nam
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả với nhân dân bản Hua Lạnh.

Trung tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cho biết: Đồn quản lý địa bàn rộng, dân số đông và nhiều dân tộc cùng sinh sống. Hằng năm, đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền hai xã Nậm Lạnh và Mường Và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phân công cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ các bản, giúp đỡ chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời, phối hợp với các xã xây dựng mô hình dân vận khéo, lựa chọn những phần việc phù hợp để giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ nhân dân xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, cây sa nhân tại bản Lòng Tòng, xã Nậm Lạnh; mô hình trồng cây cam trên đất dốc tại bản Mường Và, xã Mường Và. Huy động cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ ngày công hỗ trợ nhân dân và gia đình chính sách chăm sóc, thu hoạch hoa màu.

Từ tháng 10/2023, đơn vị đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức lớp xóa mù chữ cho 24 học viên tại bản Pá Khoang, xã Mường Và. Duy trì Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị nhận đỡ đầu 3 học sinh, hỗ trợ tiền hằng tháng và hiện vật trong quá trình học tập tại trường. Hằng năm, tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân luân phiên giữa hai xã, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người có uy tín, già làng của các bản, giao lưu bóng chuyền, văn nghệ với nhân dân... Ngoài ra, đơn vị đã phân công 17 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản trên địa bàn hai xã; giao nhiệm vụ cho 17 cán bộ phụ trách, giúp đỡ 35 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Em Tòng Phương Duy, bản Lạnh, xã Nậm Lạnh, được Đồn Biên phòng Nậm Lạnh nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” từ tháng 5/2017. Hiện nay, em là học sinh lớp 12, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Sốp Cộp. Em Duy cho biết: Gia đình em thuộc hộ nghèo, có 3 anh em, trong đó 1 em gái bị khuyết tật. Từ năm học lớp 7, em được các chú bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền học hằng tháng; các chú còn tặng xe đạp, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ công các chú biên phòng, thầy cô và gia đình dành cho em.

Bên cạnh đó, đơn vị đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tin tưởng và cung cấp các nguồn tin liên quan đến an ninh biên giới. Trong năm 2023, nhân dân hai xã Nậm Lạnh, Mường Và đã cung cấp cho đơn vị 150 nguồn tin có giá trị liên quan đến biên giới quốc gia, an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới. Qua nguồn tin của nhân dân, đơn vị đã phát hiện, xử lý 1 vụ nhập cảnh trái phép, với 4 đối tượng; vận động 6 hộ tự nguyện giao nộp súng tự chế, vật liệu nổ; phối hợp với Công an huyện phát hiện, xử lý 2 vụ, 2 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác.

Cuối tháng 3/2024, trận gió lốc, mưa đá xảy ra tại bản Pói Lanh, xã Mường Và làm 67 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 2 điểm trường bị ảnh hưởng, đơn vị đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến các nhà trường và hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ khắc phục hậu quả ban đầu. Ông Tòng Văn Ngân, bản Pói Lanh, chia sẻ: Gia đình tôi bị gió lốc, mưa đá làm tốc mái, ngay sau đó được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, cùng anh em trong bản hỗ trợ lợp lại mái nhà, chuồng trại, dọn lại nơi ở. Có lực lượng biên phòng giúp đỡ nên gia đình ổn định cuộc sống ngay sau thiên tai. Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh rất nhiều.

Các hoạt động dân vận của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới, tăng thêm tình đoàn kết giữa quân với dân, xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới