Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Yên Châu đã triển khai quyết liệt các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, từng bước tạo chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Hằng năm, huyện chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm bảo vệ môi trường. Trong đó, hội phụ nữ các cấp đăng ký thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, xây dựng đoạn đường, tuyến đường hoa; xây dựng mô hình “Thu gom rác thải nhựa”; Huyện đoàn duy trì hiệu quả chương trình “Thứ bảy tình nguyện”, ngày “Chủ nhật xanh”; Hội Nông dân phát động phong trào vệ sinh xung quanh nhà ở, thu gom, phân loại rác thải để xử lý thành phân bón chăm sóc cây trồng...

Hội Nông dân huyện Yên Châu hướng dẫn nhân dân xã Sặp Vạt kỹ thuật xử lý phụ phẩm nông nghiệp. 

 
Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp xử lý rác thải trong sản xuất; hỗ trợ xây dựng các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 15 xã, thị trấn. Các xã dọc quốc lộ 6 và quốc lộ 6C, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế hạ tầng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La Chi nhánh huyện Yên Châu thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải từ các xã về bãi rác trung tâm để xử lý.


Đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thuộc các lĩnh vực khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng..., có nguy cơ tác động đến môi trường, ngay khi đăng ký đi vào hoạt động, ngành chức năng của huyện yêu cầu các đơn vị, cơ sở thực hiện đầy đủ các thủ tục về lập dự án, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn. Hằng năm, tiến hành kiểm tra đột xuất và theo định kỳ việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh... Nhờ vậy, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân, hộ sản xuất nâng lên rõ rệt. Đến nay, trên 80% tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom; 98% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 50% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 60% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch...

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La Chi nhánh huyện Yên Châu cắt tỉa cây xanh đô thị.

 
Tại xã Chiềng Hặc, trước đây, đổ rác ra lề đường hoặc xả xuống suối, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường. Khắc phục tình trạng này, Hội LHPN xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại, xử lý rác thải ngay tại chỗ, thí điểm mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt gia đình, cụm dân cư, bước đầu đã giải quyết cơ bản rác thải sinh hoạt tồn đọng không được thu gom, xử lý.


Bà Hà Thị Diếm, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Hặc, cho biết: Hiện nay, xã có trên 60 lò đốt rác tại 10 bản. Việc xây dựng mô hình lò đốt rác mini đơn giản, dễ thực hiện, không tốn diện tích, xử lý tại chỗ rác thải sinh hoạt của khu dân cư; tạo ý thức, thói quen phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, được nhân dân hưởng ứng.


Chị Hà Thị Đón, bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, chia sẻ: Từ ngày xây lò đốt rác mini không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, nhà cửa sạch sẽ, tro đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng ủ làm phân bón cho cây trồng.

Nông dân xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa

 
Ở xã Chiềng Pằn, triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ xã đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xả thải của các hộ chăn nuôi; tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng chuồng trại ra xa nhà ở; không thả rông gia súc; tự thu gom, xử lý chất thải hằng ngày.


Anh Bùi Văn Việt, bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn nói: Gia đình tôi có gần 50 con trâu, bò, nuôi ở khu riêng biệt, xa nhà ở. Hằng ngày, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, chất thải thu gom vào bể biogas hoặc xử lý bằng thuốc vi sinh, đảm bảo môi trường, sức khỏe cho chính người chăn nuôi.


Những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường là một trong những kết quả ghi nhận từ chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân khu vực nông thôn của huyện Yên Châu.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới