Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhân Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, tối ngày 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Khai mạc “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao & du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào, lần thứ II, năm 2017”.

 

Quang cảnh khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017. 

Tới dự Khai mạc Ngày hội có các đồng chí: Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Ệch-xạ-vàng Vông-vi-chít, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nước CHDCND Lào; Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; Xuổn-xa-vẳn Vi-nha-kệt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch nước CHXHCN Việt Nam; Thongsavanh Phomvihane, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương của Việt Nam và Lào; Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. 

Tham dự Lễ khai mạc có các Đoàn đại biểu của 16 tỉnh nước CHDCND Lào: Phông Sa Lỳ, Luông Nặm Thà, U Đôm Xay, Bò Kẹo, Luông Pha Bang, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun, Bo Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Vẳn Nạ Khệt, Sa La Văn, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Ắt Ta Pư; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND  16 tỉnh nước CHXHCN Việt Nam: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội; Hội đồng nghệ thuật; Tổ trọng tài; đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các tỉnh Việt Nam và Lào.

Về phía tỉnh Sơn La, có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được diễn ra với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và sinh động. Là dịp để đồng bào và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào ôn lại truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; là cơ hội để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển. (bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được đăng trong số báo này).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương hai nước Việt Nam và Lào, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng bào, vận động viên tham dự Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào tổ chức tại tỉnh Sơn La. Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2017 là dịp quảng bá và giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế một cách tổng quát về lịch sử đấu tranh và những giá trị văn hóa dân gian đầy tính nhân văn của nhân dân hai nước. (bài phát biểu của đồng chí Cầm Ngọc Minh được đăng trong số báo này).

Lễ khai mạc Ngày hội với Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thắm mãi tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” có chủ đề “Bài ca hữu nghị Việt Nam - Lào”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo nội dung, với sự thể hiện của hàng trăm diễn viên là các nghệ sỹ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trong đó có nhiều diễn viên là lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam và con em của quê hương Sơn La. Chương trình nghệ thuật được tổ chức với quy mô hoành tráng, kết hợp ánh sáng, âm thanh hiện đại, sáng tạo kết nối thành 3 chương nêu bật các chủ đề: Ngợi ca tình hữu nghị Việt Nam - Lào anh em trong toàn bộ tiến trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hôm nay; giới thiệu về mảnh đất và con người cùng với những di sản, tiềm năng văn hóa, thể thao, du lịch của các dân tộc đang chung sống trên dải đất Sơn La và của các tỉnh thuộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào và niềm tin vào tình hữu nghị Việt Nam - Lào luôn bền chặt, gắn bó keo sơn.

Đêm khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 khép lại trong vòng xòe - lăm vông đoàn kết, càng khắc sâu thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng trong ngày 5/7, đã diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 tổ chức tại tỉnh ta.

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào đã Khai mạc Triển lãm ảnh “Thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam - Lào”. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Việt Nam có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào; Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch các tỉnh nước CHDCND Lào; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Khách tham quan Triển lãm ảnh "Thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam - Lào"

Triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/7, trưng bày, giới thiệu 150 ảnh tư liệu tiêu biểu về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và những thành tựu hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa 10 tỉnh của Việt Nam (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum), giáp với các tỉnh của nước CHDCND Lào và sự hợp tác của tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời, khẳng định quan điểm, chủ trương, đường lối của hai Đảng, hai Nhà nước trong xây dựng, củng cố và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc...

Tại đường Hoàng Quốc Việt (Thành phố) đã Khai mạc Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến du lịch của 12 tỉnh có trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch gồm: Sơn La, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu.

Các đại biểu tham quan các Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch.

Các trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch có chủ đề riêng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của từng tỉnh với thiết kế, gồm: Các biểu đồ, tranh, ảnh, sách, tập gấp, mô hình hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống của dân tộc, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, nhằm phản ánh văn hóa các dân tộc sinh sống tại vùng biên giới Việt Nam - Lào; thành tựu trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đời sống văn hóa cộng đồng và những sản phẩm du lịch, điểm đến tiêu biểu của địa phương để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là du khách đến từ nước bạn Lào...

Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã Khai mạc thi đấu các môn thể thao. Tới dự có đồng chí Phạm Đông Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng (Tổng cục Thể dục, Thể thao); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các tỉnh có vận động viên tham gia.

Các VĐV thi đấu môn đẩy gậy

Gần 200 vận động viên đến từ 7 tỉnh gồm: Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Điện Biên và Sơn La thi đấu các môn: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co.

Các môn thi đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 5/7 đến 7/7).

Nhóm P.V

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.