Sông Mã phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Những năm qua, nông dân huyện Sông Mã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn và điều chỉnh phương thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế.

Hiện nay, toàn huyện có 164.420 con gia súc và gần 97.000 con gia cầm. Ông Nguyễn Chí Thành, quyền Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Huyện đã triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia các dự án phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn, chất lượng; khuyến khích liên kết với các doanh nghiệp ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tăng cường quản lý về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, cung cấp các loại vắc xin phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn theo chuỗi liên kết.

Đến nay, có 78% số hộ chăn nuôi đại gia súc có chuồng trại kiên cố, bán kiên cố; 139 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình gia trại, trung bình thu nhập từ 150 triệu -700 triệu đồng/năm. Có 2 HTX chăn nuôi bò áp dụng kỹ thuật làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi, điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi cơ bản được đảm bảo, có hệ thống xử lý chất thải bể biogas. Sông Mã đã vận động xây dựng 141 công trình xử lý chất thải chăn nuôi bằng bể biogas.

Mô hình nuôi gà siêu trứng của nhân dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn, huyện đã thực hiện chương trình cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò theo hướng Zebu hóa, bảo tồn và phát triển giống bò địa phương có giá trị. Ưu tiên cải tạo giống trâu, bò tại các xã có số lượng chăn nuôi nhiều và tập trung, như các xã: Chiềng Cang, Bó Sinh, Chiềng En. Đây là những xã có nhiều hộ chăn nuôi đại gia súc quy mô từ 10 con trở lên; số lượng đàn trâu, bò cần thực hiện cải tạo giống khoảng 13.500 con.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Mã kiểm tra hộ vay vốn phát triển chăn nuôi tại xã Nà Nghịu

Đồng hành với nhân dân trong phát triển chăn nuôi, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho 9.882 hộ vay hơn 454 tỷ đồng. Từ năm 2023 đến nay, các cơ quan chuyên môn của huyện đã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm trên 148.520 liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Ngoài ra, cấp 1.162 lít thuốc sát trùng cho 19 xã, thị trấn để thực hiện đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh. Nông dân các xã đã trồng trên 400 ha cỏ voi và 13 ha ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi.

Là xã có lợi thế về phát triển chăn nuôi đại gia súc, các hộ trong xã Mường Lầm đã đầu tư chăn nuôi trâu, bò sinh sản, vỗ béo cung cấp cho thị trường. Ông Lò Văn Tới, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Xã đã hình thành các khu chăn nuôi đại gia súc tập trung, quy mô tại bản Phèn Sàng, Hịa, Nà Và, Mường Tợ, Mường Nưa, Mường Cang, Lấu Ngày, với gần 4.000 con trâu, bò; gần 33.000  con gia cầm. Nhiều hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, thoát nghèo và vươn lên khá giả. Thu nhập bình quân năm 2023 của xã đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 11%.

Nông dân xã Mường Lầm, huyện Sông Mã, phát triển chăn nuôi đại gia súc.

Về xã Chiềng Khương, thăm trang trại nuôi gà siêu trứng của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền, bản Thống Nhất. Anh Tuyền cho biết: Tháng 4/2022, tôi bắt đầu nuôi lứa gà đầu tiên, với 1.000 con gà giống siêu trứng. Sau 22-24 tuần nuôi, gà bắt đầu đẻ trứng, tỷ lệ trứng đạt khoảng 90%. Gia đình tôi đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô, lắp đặt hệ thống điện, máy sưởi, quạt gió và mua thêm gà giống để nuôi. Đến nay, trang trại gà của gia đình tôi đã phát triển lên 5.000 con; mỗi ngày thu 4.300 quả trứng, giá bán 3.500 đồng/quả.

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Sông Mã sẽ hình thành, phát triển các khu, cơ sở chăn nuôi đại gia súc công nghiệp tập trung, gắn với các cơ sở cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến, huyện đang tập trung tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp, HTX đầu tư vào chăn nuôi trên địa bàn. Đồng thời, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung để phát huy tối đa lợi thế đất đai; khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô lớn, tăng đàn vật nuôi đối với các trang trại, gia trại, gắn với bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi của địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới