Quản lý, vận hành các công trình thủy lợi mùa khô hạn

Hơn 1 tháng qua, tại huyện Vân Hồ, thời tiết diễn biến nắng nóng, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Huyện Vân Hồ đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khai thác, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, đảm bảo điều tiết nước phục vụ nhu cầu sản xuất trên địa bàn.

Giọng nữ
Công trình thủy lợi bản Tin Tốc, xã Mường Khoa, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ đang khai thác, vận hành 135 công trình thủy lợi trên địa bàn 14 xã, phục vụ sản xuất cho gần 2.130 ha sản xuất nông nghiệp và hơn 42 ha nuôi thủy sản. Ông Thái Bá Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: Ngay từ tháng 2/2024, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch về việc triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước vụ xuân. Tập trung chỉ đạo UBND các xã huy động nhân dân, các tổ thủy lợi cơ sở tổ chức khơi thông mương dẫn nước, sửa chữa, gia cố hệ thống các phai đập; tăng cường quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

Thực hiện phong trào làm thủy lợi mùa khô năm 2024, từ đầu năm đến nay, nhân dân các xã trên địa bàn huyện Vân Hồ đã thực hiện trên 5.900 ngày công lao động, phát dọn, khơi thông 114 km mương, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La Chi nhánh Vân Hồ tổ chức tu sửa 92 công trình thủy lợi với tổng kinh phí trên 833 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Quê, Phó Giám đốc chi nhánh, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 40 ha lúa xuân đang thiếu nước. Về giải pháp trước mắt, chi nhánh đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn nhân dân áp dụng phương pháp tưới luân phiên, tiết kiệm nước; phối hợp với phòng chuyên môn của huyện khuyến nghị nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp từ lúa sang cây trồng cạn, cây ngắn ngày như: Ngô, đậu, rau màu các loại... Đồng thời, đề xuất bổ sung máy bơm để hỗ trợ cấp nước đảm bảo sản xuất; thường xuyên phối hợp cùng 99 tổ thủy lợi cơ sở trên địa bàn kiểm tra hiện trạng, đánh giá khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi, những diện tích có khả năng bị hạn.

Xã Chiềng Khoa hiện đang khai thác, vận hành 10 công trình thủy lợi gồm 7 đập kiên cố cấp IV, 3 phai tạm với 14 km mương dẫn, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất trên 241 ha đất nông nghiệp. Ông Vì Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa, cho biết: Xã đã chỉ đạo các bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân  bảo vệ,  sử dụng tốt các công trình thủy lợi trên địa bàn; chỉ đạo 10 tổ thủy lợi cơ sở thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, phối hợp với cơ quan chuyên môn kịp thời xử lý các sự cố, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi. 

Dự báo thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, huyện Vân Hồ tập trung nguồn lực thực hiện các giải pháp chống hạn, tăng cường công tác quản lý hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn; triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các dự án, công trình thủy lợi đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới