Người có uy tín tận tụy vì cộng đồng

Với kinh nghiệm trong quá trình công tác, sự am hiểu tập quán của bà con các dân tộc, ông Lường Văn Sáu, người có uy tín bản Cao Đa 2, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên, đã có nhiều đóng góp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Ông Lường Văn Sáu tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế.

Trước đây, ông Sáu là Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Ban. Năm 2014, ông về nghỉ hưu và được bầu làm người có uy tín, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng người cao tuổi của bản. 10 năm qua, ông luôn gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân địa phương, vận động nhân dân giữ gìn các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc; cá nhân tự nguyện hiến đất, ao cá, công trình kè, trị giá hơn 300 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn; cho 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn mượn ao rộng 1.000 m² để nuôi cá...

Giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, ông Sáu đã tích cực vận động các hộ dân chuyển đổi trồng ngô, sắn sang trồng chuối, cỏ voi, cây ăn quả; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đối với những hộ có lao động đi làm ăn xa, ông vận động trồng cây lát trên diện tích đất trống, đồi trọc. Năm 2023, bản có 86% số hộ dân có nhà ở kiên cố, 69% số hộ có mức sống từ trung bình trở lên, trong đó, 25% số hộ có mức sống khá, giàu; bản còn 2/96 hộ nghèo là người cao tuổi, đơn thân.

Giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, ông Sáu tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn, xích mích trong các gia đình ở bản. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong tổ chức đám hiếu, hỷ; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. 

Ông Sáu tâm sự: Để bà con làm theo, tôi luôn đi trước, làm trước và luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Vì vậy, nhân dân không tin, không nghe, không làm theo những luận điệu lôi kéo, kích động của kẻ xấu; tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình để nâng cao mức sống.

Với những đóng góp tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2023, ông Lường Văn Sáu được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Ông là người có uy tín của huyện được tham gia chương trình “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023”.

Bài, ảnh: Thu Thảo 
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới