Nâng cao thu nhập từ mô hình kinh tế tổng hợp

Nhờ sự năng động trong phát triển kinh tế, gia đình anh Lường Văn Miển, bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, có thu nhập 180 triệu đồng/năm từ trồng cây cà phê và chăn nuôi, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Lường Văn Miển, bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, chăm sóc diện tích cà phê.

Năm 1998, gia đình anh đã chuyển gần 2 ha đất trồng ngô, sắn sang trồng cây cà phê. Những năm đầu được mùa, được giá, gia đình có thu nhập khá. Gia đình anh Miển đã tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật của huyện, tỉnh tổ chức; học hỏi thêm kinh nghiệm của các hộ trồng cà phê tại Thành phố và huyện Mai Sơn. Ngoài sử dụng phân vô cơ, định kỳ 2 năm/lần, gia đình anh bón phân hữu cơ để đảm bảo cho cà phê sinh trưởng tốt. Năm 2023, gần 2 ha cây cà phê cho thu 18 tấn quả tươi, bán được gần 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, gia đình anh đã trồng xen cây mắc ca vào 0,5 ha cà phê. Anh Miển cho biết: Cây mắc ca có tác dụng tạo bóng mát, giúp cây cà phê giảm mất nước trong mùa nắng nóng, hạn chế thiệt hại do sương muối. Từ năm 2022, mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch được 2 tạ quả mắc ca tươi. Năm nay, gia đình dự định mở rộng diện tích trồng cây mắc ca xen cây cà phê. Ngoài ra, gia đình anh còn trồng 0,3 ha chè, mỗi năm thu hoạch 2 tấn chè tươi, thu gần 15 triệu đồng; làm chuồng nuôi gia súc nhốt chuồng.

Anh Lò Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, đánh giá: Ngoài phát triển kinh tế hiệu quả, anh Miển còn chia sẻ kinh nghiệm và giúp bà con trong bản chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cùng nhau làm giàu. Gia đình anh là một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới