Mùa hoa mận trên cao nguyên

Những ngày này, cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi của bạt ngàn hoa mận, báo hiệu mùa xuân đang về. Du khách từ khắp mọi miền tìm về để được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

 

Hoa mận thường nở thành một chùm dày, cánh hoa mỏng ôm trọn lấy nhụy vàng và thường nở rộ trong khoảng từ 2 đến 3 tuần rồi thay vào đó là những quả mận non xanh. Thế nên, hoa mận thường được ví như những thiếu nữ Tây Bắc đang ở độ xuân sắc… Những ngày này, tại thung lũng mận Nà Ka, "thủ phủ" mận hậu của vùng đất cao nguyên thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến đây trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, ngắm nhìn, chụp ảnh hoa mận bắt đầu bung nở khắp thung lũng, sườn đồi, dọc các nẻo đường.

Một góc thung lũng mận Nà Ka, huyện Mộc Châu.

Đắm mình trong thung lũng hoa mận trong những ngày đầu tiên của năm mới 2023, chị Dương Ngọc Thúy, du khách đến từ thành phố Hà Nội, đã lên kế hoạch trước đó nhiều ngày. Chị Thúy chia sẻ: Khi lựa chọn cho mình một điểm đến trong kỳ nghỉ Tết dương lịch đầu năm, tôi và những người bạn của mình đã quyết định chọn Mộc Châu. Qua tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin cũng như kinh nghiệm du lịch, chúng tôi đã chọn đúng thời điểm hoa mận nở để đến với Mộc Châu và cũng rất may mắn được ngắm hoa mận tại thung lũng mận Nà Ka. Tôi sẽ giới thiệu trải nghiệm của mình đến với bạn bè và người thân về chuyến đi này và rất mong sẽ có thêm dịp được đến với Mộc Châu.

Đông đảo du khách lựa chọn thung lũng mận Nà Ka, huyện Mộc Châu để ngắm hoa mận nở.

Năm nay, hoa mận không nở rộ "trắng trời". Để tạo nguồn thu từ du lịch trong dịp đầu năm, người trồng mận đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm can thiệp, chọn thời điểm hoa nở vào đúng các dịp nghỉ lễ. Theo đó, các biện pháp thường được áp dụng đó là can thiệp dinh dưỡng, tăng hàm lượng hoặc bớt bón phân cho cây nhằm lựa chọn thời điểm hoa nở; đảo cây hay áp dụng việc bấm tỉa cảnh như cách làm với cây đào… Nhờ vậy, người trồng mận có thể canh và lựa chọn thời điểm cho hoa mận.

Du khách tham quan thung lũng hoa mận.
Du khách và nhân dân đắm chìm trong sắc trắng của hoa mận.

Chị Ngô Thị Hiền, chủ vườn mận tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, chia sẻ: Vườn mận của  gia đình tôi không thực hiện tỉa cành, mà chỉ làm cỏ và bón phân cho mận và hãm để hoa mận nở đúng dịp Tết Dương lịch phục vụ du khách. Sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch, gia đình tôi sẽ chăm sóc đảm bảo năng suất, chất lượng quả.

Du khách chụp ảnh tại vườn hoa mận.
Hoa mận khoe sắc trắng tinh khôi.

Để “níu chân” du khách ở lại lâu hơn với vườn mận, gia đình anh Hồ Văn Đạt, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu lại có một cách làm khác. Vườn mận vẫn được gia đình tỉa cành, chăm sóc đảm bảo thu hoạch quả, đồng thời tạo sân vườn, đón du khách cắm trại, nghỉ qua đêm ngay tại vườn để cảm nhận hết không gian của thiên nhiên. Cùng với đó, kết hợp cho thuê trang phục dân tộc phục vụ du khách.

Anh Hồ Văn Đạt, chủ một vườn mận ở Nà Ka, cho biết: Vườn mận của gia đình tôi rộng trên 5.000 m2 với hơn 30 năm tuổi, xuất phát từ các chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch, tôi đã học hỏi và triển khai ý tưởng du lịch trải nghiệm bằng hình thức cắm trại nhằm thu hút thêm khách du lịch với mức thu bình quân 250 nghìn đồng/trại/đêm. Với bước đầu thành công này, tôi dự định mùa hoa mận năm sau sẽ mở dịch vụ cung cấp thực phẩm cho du khách nhằm tăng thêm doanh thu.

Giới thiệu trang phục truyền thống cho du khách.

Để chụp ảnh vườn hoa mận, ngoài thung lũng mận Nà Ka, du khách có thể đến thung lũng mận Mu Náu, thị trấn Mộc Châu; bản Pa Phách, xã Chiềng Sơn… để được chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng trên cao nguyên. Bên cạnh hoa mận, đến cao nguyên mùa này, những vườn hồng chín rực sắc đỏ cam xen lẫn trong những vườn mận như xua tan cái lạnh cuối đông, cùng với đó là những vườn hoa tam giác mạch hồng tím và rực rỡ những loài hoa cải vàng, hoa cánh bướm người dân tự trồng xen dưới vườn mận như tô điểm cho sắc xuân…

Du khách chụp ảnh trong trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Huyện Mộc Châu hiện có diện tích mận hậu hơn 3.200 ha. Với mục tiêu kép phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, huyện đã quy hoạch vùng trồng mận công nghệ cao tại thung lũng mận Nà Ka cấp mã số vùng trồng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ. Từ đó sản lượng và chất lượng quả mận được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình khai thác tiềm năng, xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm hái mận, chụp ảnh hoa mận…

Đông đảo du khách tới thung lũng mận Nà Ka, huyện Mộc Châu.

Hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu đã và đang thu hút khách du lịch bởi nét đẹp riêng có và tạo nên nét hấp dẫn của vùng cao nguyên khi tết đến xuân về. Hình ảnh những người dân thân thiện, mến khách cùng với những thung lũng hoa mận trắng ngút ngàn đã góp phần đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày đầu năm mới.

Khải Hoàn - Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới