Thắm tình hữu nghị đặc biệt Sơn La - Hủa Phăn: Kỳ 2. Bản tình ca mãi vang xa

Sơn La và Hủa Phăn đều sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, con người thân thiện, mến khách. Cụ thể hóa việc liên kết, hợp tác phát triển toàn diện giữa hai tỉnh, hoạt động giao lưu văn hóa và phát triển du lịch ngày càng được mở rộng và nâng lên tầm cao mới.

Giọng nữ

Ngày hội của tình hữu nghị

Tiếp nối thành công của các hoạt động văn hóa - du lịch đã được phối hợp tổ chức thành công như: Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II tại tỉnh Sơn La năm 2017; “Ngày hội văn hóa du lịch Sơn La - Hủa Phăn” tại tỉnh Hủa Phăn năm 2018…, những ngày cuối tháng 3/2024, tỉnh Sơn La phối hợp với tỉnh Hủa Phăn tổ chức “Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La – Hủa Phăn” tại thị xã Sầm Nưa tươi đẹp với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa đặc sắc.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La và Hủa Phăn tham quan trưng bày ảnh đẹp trong khuôn khổ “Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La – Hủa Phăn” năm 2024.

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết: Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Sơn La, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Sơn La với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế. Ngày hội đã góp phần mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, tăng cường tỷ lệ đóng góp của thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tìm hiểu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La.

Công viên hữu nghị Lào Hùng, thị xã Sầm Nưa – nơi diễn ra các hoạt động chính của Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La – Hủa Phăn năm 2024 nhộn nhịp hơn với không gian Văn hóa - Du lịch với những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn. Hòa vào không gian sôi động là giai điệu của bài hát "Tình Việt - Lào anh em": "Em ở bên Tây, anh ở bên Đông/Hai nước nghe chung tiếng gà gáy sáng/Đất nước Chăm Pa, đất nước Tiên Rồng/Chung bước đi lên xây đắp mối tình/Tình Việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em/Mãi mãi không bao giờ phai".

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La – Hủa Phăn năm 2024.

Ấn tượng nhất là chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc với chủ đề “Bản tình ca Sơn La – Hủa Phăn” được thể hiện bởi tập thể nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn phối hợp biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi truyền thống cách mạng, truyền thống hữu nghị, gắn bó thủy chung giữa 2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn nói riêng, hai nước Việt Nam và Lào nói chung, trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Cùng với đó, ca ngợi truyền thống và bản sắc văn hóa độc đáo, riêng có của các dân tộc 2 tỉnh, làm nổi bật những nét tương đồng, sự giao thoa về văn hóa, nghệ thuật; ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu con người, quê hương đất nước; cảnh đẹp thiên nhiên, diện mạo, hình ảnh đổi mới, phát triển của hai tỉnh, hai đất nước.

Bà VanhPhone BunMyXay, thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, chia sẻ: Chương trình nghệ thuật được thiết kế, dàn dựng rất công phu, các tiết mục hát múa của Việt Nam, Lào đan xen rất thu hút người xem, giúp chúng tôi hiểu hơn về văn hóa của hai đất nước Việt Nam - Lào, cũng như hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn.

Chương trình nghệ thuật “Bản tình ca Sơn La - Hủa Phăn” với sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ, diễn viên tỉnh Sơn La và Hủa Phăn.

Đánh giá cao về các hoạt động của ngày hội, đồng chí Khăm Pheng Xay Sổm Pheng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cho biết: Cán bộ, nhân dân tỉnh Hủa Phăn rất vui mừng khi lần thứ hai Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn diễn ra tại thị xã Sầm Nưa. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân các dân tộc hai tỉnh giao lưu, học hỏi trong các lĩnh vực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, Sơn La - Hủa Phăn nói riêng, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, khẳng định: Ngày hội Du lịch Văn hóa Sơn La - Hủa Phăn năm 2024 là sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, là dịp để tiếp tục tô thắm, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn.

Khai thác tiềm năng, lợi thế

Sơn La và Hủa Phăn là 2 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội và có nền văn hóa tương đồng. Có truyền thống lịch sử, tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, mỗi tỉnh đều có những nét đặc trưng riêng về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đây là yếu tố quan trọng để ngành du lịch “không khói” của hai tỉnh bứt phá vươn tầm.

Hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La – Hủa Phăn.

Được đánh giá là vùng đất có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên, lịch sử và văn hóa tiềm năng để phát triển du lịch, Hủa Phăn hiện có 158 điểm du lịch với 64 điểm du lịch tự nhiên, 30 điểm du lịch văn hóa và 64 điểm du lịch lịch sử.

Bà Mặn Phênh Khạ Tị Nhạ, Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Hủa Phăn, thông tin: Cùng với các các nguyên thiên nhiên phong phú, Hủa Phăn có nhiều nét độc đáo trong ẩm thực, văn hóa và các lễ hội truyền thống, tiêu biểu phải kể đến Tết Bounpimai Lào, lễ hội dân tộc huyện Viêng Xay, lễ ngắm hoa đào rừng và hoa anh đào, lễ hội Keo Lak Meung…, đã và đang tạo nên sức hấp dẫn của du lịch nơi đây. Theo thống kê, những năm gần đây, lượng khách đến từ Việt Nam luôn đứng tốp đầu. 

Các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Sơn La, Hủa Phăn và Câu lạc bộ Unesco Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết.

Tăng cường hợp tác, quảng bá sản phẩm du lịch và thu hút du khách, tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La – Hủa Phăn năm 2024 với sự tham dự của lãnh đạo hai tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn hai tỉnh và Câu lạc bộ lữ hành Unesco Hà Nội. Tại hội nghị, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Sơn La, Hủa Phăn và Câu lạc bộ Unesco Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết bán sản phẩm du lịch, hình thành tour du lịch mới Hà Nội – Sơn La – Hủa Phăn, trong đó nhiều điểm, khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn đã cam kết giảm giá từ 5 – 20% cho các đoàn khách từ Sơn La sang Hủa Phăn và ngược lại.

Đoàn Famtrip khảo sát đánh giá, kết nối tuyến du lịch từ Hà Nội – Mộc Châu (Sơn La) – Hủa Phăn chụp ảnh tại Khu di tích Cay Xỏn Phôm Vi Hản tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, đánh giá: Hủa Phăn là điểm đến mới có nhiều nét nổi bật về văn hóa, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, người dân thân thiện. Sau chuyến khảo sát này chúng tôi sẽ họp trong Câu lạc bộ, dự kiến chúng tôi sẽ kết hợp với Tiên Phong Travel thành lập liên minh khai thác tuyến du lịch Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La) - Sầm Nưa (Hủa Phăn).

Đoàn Famtrip tham quan nơi đồng chí Cayson Phomvihan sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến.

Chia sẻ sau khi tham gia chuyến khảo sát đánh giá, kết nối tuyến du lịch từ Hà Nội – Mộc Châu (Sơn La) – Hủa Phăn do tỉnh Sơn La tổ chức, ông Nguyễn Trung Quân, Giám đốc Công ty du lịch Avi tour, cho biết: Mộc Châu với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành là điểm đến rất lý tưởng, cùng với đó, Sầm Nưa mang trong mình nét cổ kính, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với nhiều di tích văn hóa, lịch sử, văn hóa bản địa phong phú cũng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm rất thú vị. Chúng tôi đang nghiên cứu để hình thành tour du lịch Hà Nội – Mộc Châu – Sầm Nưa, đây là tour du lịch nhiều hứa hẹn khai thác hiệu quả trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch

Hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn không ngừng được nâng cao và đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, hợp tác giao lưu văn hóa và phát triển du lịch ngày càng được mở rộng. Trong tương lai không xa, cặp cửa khẩu Lóng Sập và Pa Háng sẽ chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế; cùng với việc Mộc Châu được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Treval Awards) công nhận là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới” và được công nhận là Khu du lịch quốc gia sẽ là động lực để Sơn La phấn đấu trở thành Trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc Việt Nam. Năm 2023, Sơn La đã đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó, qua khảo sát, có rất nhiều du khách muốn trải nghiệm, tham quan du lịch Sơn La - Hủa Phăn để tìm hiểu về văn hóa, con người tại Hủa Phăn, hòa mình trong điệu lăm vông “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp”.

Trung tâm thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Ghi nhận tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La – Hủa Phăn năm 2024 chính là tinh thần hợp tác, phát triển của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Lào với nhiều nội dung hết sức thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, đặc biệt là việc đưa ra các chương trình hỗ trợ, kích cầu. Cụ thể hóa mục tiêu tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn thống nhất tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển du lịch, văn hóa nhằm khẳng định vị trí, vai trò của du lịch hai tỉnh trên bản đồ du lịch của Việt Nam - Lào. Các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và các cơ quan liên quan của 2 tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển du lịch của hai tỉnh trong thời gian tới.

Người dân tỉnh Hủa Phăn tìm hiểu thông tin du lịch Sơn La.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết: Hiệp hội sẽ tăng cường liên kết với các đơn vị, công ty du lịch, lữ hành trong nước cũng như tỉnh Hủa Phăn để xây dựng những sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Sau Hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La – Hủa Phăn năm 2024, các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch ngày càng đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin, xây dựng sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch; chia sẻ kinh nghiệm trong quảng bá xúc tiến du lịch, kêu gọi xúc tiến đầu tư du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch. Phối hợp tổ chức các chương trình truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch liên kết triển khai các tour du lịch giữa Sơn La và Hủa Phăn; khai thác, phát huy hiệu quả thị trường khách du lịch, các sản phẩm du lịch, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Các đại biểu và đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc Cửa khẩu quốc gia Lóng Sập.   Ảnh: PV

Tín hiệu tích cực từ sau Hội nghị liên kết phát triển du lịch Sơn La – Hủa Phăn năm 2024, khi mới đây tại tại Cửa khẩu quốc gia Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La và tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai trương tuyến du lịch quốc tế Thái Bình - Mộc Châu - Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Đây là một tour du lịch hứa hẹn rất hấp dẫn đối với khách du lịch và sẽ khai thác hiệu quả trong thời gian tới.

Du khách Việt Nam tham quan Khu di tích lịch sử quốc gia Lào đặc biệt tại huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. 

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, khẳng định: Việc tổ chức khảo sát, đánh giá các sản phẩm du lịch, xây dựng tour du lịch mới Hà Nội - Sơn La - Hủa Phăn và Tổ chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch nhằm cụ thể hóa các hoạt động hợp tác phát triển du lịch Sơn La - Hủa Phăn, xây dựng sản phẩm du lịch mới để tạo sức hấp dẫn cho du lịch Sơn La - Hủa Phăn. Việc làm này, tạo cơ hội hợp tác, đưa ra các giải pháp kích cầu, hỗ trợ phát triển du lịch giữa hai tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng trong việc đưa - đón khách du lịch giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn để du lịch phát triển, tăng việc làm, thu nhập cho người dân hai tỉnh, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Thị xã Sầm Nưa hôm nay.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh, tiềm năng hợp tác về mọi mặt sẽ tiếp tục được khai thông; đặc biệt, sự hợp tác về văn hóa, du lịch sẽ ngày càng được phát huy, phát triển. Sơn La - Hủa Phăn sẽ luôn là những điểm đến an toàn, hấp dẫn trong hành trình của du khách muôn phương, để bản tình ca Sơn La - Hủa Phăn mãi vang xa.

Việt Anh - Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới