Lễ hội gội đầu của dân tộc Thái trắng huyện Quỳnh Nhai

Lễ hội gội đầu của người Thái trắng Quỳnh Nhai diễn ra vào ngày 30 Tết hằng năm, là phong tục cổ truyền gắn với truyền thuyết về Nàng Han, vị nữ tướng tài ba, dũng cảm dân tộc Thái, có công đánh đuổi giặc xâm lăng, giữ yên bờ cõi. 

Sau khi thực hiện các nghi lễ dâng hương, cúng thỉnh nữ tướng Nàng Han về dự hội, nam, nữ chia hai bến để xuống sông gội đầu, với ý nghĩa gột rửa hết mọi điều không may trong năm cũ để chào đón năm mới mọi sự may mắn, bình an, mùa màng bội thu. Phần hội được tổ chức trên bến sông với các trò chơi dân gian sôi nổi và vòng xòe đoàn kết rộn ràng, tạo nên nét văn hóa độc đáo, đặc trưng cho vùng sông nước Quỳnh Nhai.

Dâng hương tại đền Linh Sơn Thủy Từ
Cúng thỉnh tướng Nàng Han về dự hội
 Lễ hội gội đầu bên bến sông.
Phụ nữ Thái thực hiện nghi lễ gội đầu tại bến sông
Cùng vui đùa với dòng nước trong xanh
Bến gội đầu cho nam giới
Vòng xòe đoàn kết tại lễ hội. 
Tặng Đào - Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới