Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Với phương châm “không có vùng cấm, không ngoại lệ, không có ngày nghỉ”, năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, cho biết: Năm qua, lực lượng CSGT đã tăng cường lực lượng, phương tiện, bố trí các tổ công tác làm việc không kể ngày, đêm tại các tuyến đường đông phương tiện qua lại, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, karaoke,… để tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Tổ công tác Cục CSGT ra quân xử lý nồng độ cồn. Qua hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, khi xác định người điều khiển phương tiện tham gia giao vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, sẽ thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, nơi quản lý người vi phạm để xử lý theo quy định, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, quan điểm nhất quán "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân.

Phòng CSGT, Công an tỉnh với hợp với Tổ công tác của Cục CSGT ra quân xử lý nồng độ cồn tại thành phố Sơn La. 

Triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đang huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập chốt kiểm soát kiểm tra các phương tiện lưu thông, kịp thời phòng ngừa, phát hiện các vi phạm TTATGT, nhất là nồng độ cồn. 

Có mặt tại chốt kiểm soát và thực hiện kiểm tra phương tiện lưu thông của Tổ điều lệnh Công an tỉnh phối hợp với Tổ công tác Đội CSGT trật tự huyện Mai Sơn tại Km274+600, quốc lộ 6, địa bàn thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Theo quan sát của phóng viên, công tác kiểm tra đã được các lực lượng triển khai nhanh chóng, bài bản, đúng theo quy định, các trường hợp được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đều tuân thủ, chấp hành nghiêm theo hiệu lệnh của CSGT. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, Tổ công tác đã kiểm tra 60 lượt xe, phát hiện 2 tài xế vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản xử lý vi phạm, tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe theo quy định.

Tham gia chốt kiểm soát và thực hiện kiểm tra phương tiện lưu thông tại Km274+600, quốc lộ 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Trung tá Lù Việt Cường, Phó đội trưởng, Phòng PX03, Công an tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc, Tổ điều lệnh gồm 3 thành viên, phối hợp với lực lượng CSGT xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn tỉnh. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, chúng tôi sẽ phối hợp xác minh người vi phạm có phải là cán bộ chiến sỹ trong lực lượng công an vi phạm hay không, trên cơ sở lập biên bản xử phạt hành chính theo Luật Giao thông đường bộ, tổ sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm điều lệnh theo quy định của ngành. Từ đầu năm đến nay, Tổ tiến hành lập biên bản 1 trường hợp là cán bộ công an vi phạm điều lệnh theo quy định của ngành và báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xử lý vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe mô tô. 

Năm 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã huy động phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm tra, lập biên bản trên 14.460 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 51,3 tỷ đồng, tước 3.582 giấy phép lái xe, tạm giữ 14.460 phương tiện; trong đó, phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 78 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động hợp đồng trong các cơ quan Nhà nước vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp này đều được gửi tới Sở Nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tính riêng đợt cao điểm dịp tết nguyên Đán (từ 15/12 đến 26/12), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, xử ý 370 trường hợp, phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng, tước 370 giấy phép lái xe, tạm giữ 69 phương tiện.

Tổ điều lệnh Công an tỉnh, Đội CSGT trật tự, Công an huyện Mai Sơn kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô. 

Với việc kiên quyết xử lý các vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng CSGT, cùng với việc thực hiện mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao, bị tước giấy phép lái xe, đã góp phần ngăn chặn, răn đe kịp thời những trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng CSGT giờ đây luôn được nhắc tới trong mỗi câu chuyện của cuộc sống thường ngày, nhắc nhở nhau đã uống rượu, bia thì không lái xe, dần hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông của người dân. Số lượng người vi phạm nồng độ cồn giảm nhiều, các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia đã giảm.

Tổ điều lệnh Công an tỉnh phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. 

Kiên quyết xử lý vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục bố trí phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ, xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng trở thành nếp sống văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới